Khỉ mặt đỏ quý hiếm tấn công người

Theo chính quyền thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị, cá thể khỉ mặt đỏ bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư và đã tấn công nhiều người dân.

Ngày 7/1, ông Trần Phước Cường, Phó chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức bắt một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm ở khóm Tây Chín để thả về tự nhiên.

"Chúng tôi chỉ ghi nhận một cá thể khỉ mặt đỏ, không có bầy đàn. Đây là lần đầu thấy loài khỉ này xuất hiện ở địa phương", ông Cường nói.

Một ngày trước, cá thể khỉ mặt đỏ bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư ở khóm Tây Chín và tấn công một số người dân. Con khỉ này nặng khoảng 10 kg.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn xác định cá thể khỉ xuất hiện ở khóm Tây Chín là loài khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca artoides. Khỉ mặt đỏ nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.

Chính quyền thị trấn Lao Bảo đã gửi thông báo đến các khu vực dân cư để mọi người phòng tránh việc bị khỉ tấn công.

 Thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Google Maps.

Thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-mat-do-quy-hiem-tan-cong-nguoi-post1171032.html