Khi lãnh đạo huyện 'đặt hàng'

Lãnh đạo huyện Cái Bè nhận ra vấn đề và đặt hàng cho tổ chức CĐ huyện nhà sứ mạng trên là hoàn toàn đúng địa chỉ. Chắc chắn tổ chức CĐ huyện Cái Bè sẽ không làm phụ lòng tin của lãnh đạo huyện!

Đại hội CĐ huyện Cái Bè.

Tại Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công đoàn (CĐ) huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang (diễn ra từ ngày 30 đến 31.7), đại diện lãnh đạo UBND huyện đã “đặt hàng” cho tổ chức CĐ huyện nhà: Giáo dục, hướng dẫn cho công nhân lao động (CNLĐ) chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị sớm hình thành tác phong công nghiệp, có nếp nghĩ nếp làm của người lao động (NLĐ) công nghiệp, phù hợp với xu thế đổi mới và hội nhập của địa phương, góp phần cùng chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có một thực tế ở huyện Cái Bè, cũng giống như nhiều huyện khác ở vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, là ngày càng có nhiều cơ sở công nghiệp được đầu tư, xây dựng tại địa phương, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, phát triển địa phương theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Để có lực lượng LĐ đáp ứng cho các cơ sở công nghiệp mới xây dựng, một bộ phận không nhỏ lực lượng LĐ ở nông thôn đã chuyển dịch ra thành thị, vào làm CN trong các cơ sở công nghiệp. Nếp nghĩ, nếp làm từ bao đời in sâu trong đầu óc của người nông dân không dễ một sớm một chiều có thể thay đổi cho phù hợp với tác phong công nghiệp. Những biểu hiện như thích thì làm không thích thì nghỉ, đi trễ về sớm, làm theo ý mình, không chấp hành các quy định của đơn vị… thường xuyên gặp phải ở các công ty, xí nghiệp, vừa gây thiệt hại cho NLĐ, vừa tạo khó khăn cho đơn vị. Thậm chí, những cuộc ngừng việc tập thể trái pháp luật cũng có một phần nguyên nhân từ nếp nghĩ, nếp làm chưa thật sự “công nhân”.

Để xây dựng tác phong công nghiệp cho lực lượng LĐ xuất thân từ nông thôn, trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó tổ chức CĐ đóng vai trò rất quan trọng. Một khi người CN được đứng vào tổ chức CĐ, bản thân tính tiên phong của tổ chức CĐ đã giúp họ có thêm ý thức về sứ mạng giai cấp. Những hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả của CĐCS tại các doanh nghiệp có tác dụng nhanh chóng xây dựng ý thức về tập thể, về quyền lợi, trách nhiệm nơi NLĐ, có khi bản thân NLĐ cũng không nhận ra. Cho tới một lúc nào đó, lâu hay mau tùy vào điều kiện thực tế, người CNLĐ chợt nhận ra mình đã hết chất “Hai Lúa”, trở thành người CN thực thụ.

Lãnh đạo huyện Cái Bè nhận ra vấn đề và đặt hàng cho tổ chức CĐ huyện nhà sứ mạng trên là hoàn toàn đúng địa chỉ. Chắc chắn tổ chức CĐ huyện Cái Bè sẽ không làm phụ lòng tin của lãnh đạo huyện!

KỲ QUAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/trang-dbscl/khi-lanh-dao-huyen-dat-hang-562430.ldo