Khi INF 'hết thời', Nga đề nghị Mỹ xem xét sáng kiến kiếm soát vũ khí của Tổng thống Putin

Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết, Moscow đang đề nghị Mỹ xem xét sáng kiến kiểm soát vũ khí do Tổng thống Putin đề xuất.

Nga đang đề nghị Mỹ xem xét sáng kiến kiểm soát vũ khí do Tổng thống Putin đề xuất. (Nguồn: kremlin.ru)

Nga đang đề nghị Mỹ xem xét sáng kiến kiểm soát vũ khí do Tổng thống Putin đề xuất. (Nguồn: kremlin.ru)

Trên trang mạng Twitter, phái bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Không ai muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng tên lửa khác. Các đề xuất của Tổng thống Putin đưa ra cách tiếp cận thỏa hiệp vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Chúng tôi đề nghị các đối tác (Mỹ) xem xét nghiêm túc những đề xuất này".

Trước đó trong tuần, Tổng thống Putin đã đề xuất các bước để giảm leo thang tình hình ở châu Âu sau khi chấm dứt Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019.

Đáp lại, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea đã cáo buộc Nga "hủy hoại" INF thông qua việc gian lận và bày tỏ hoài nghi về triển vọng của các sáng kiến tương tự.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khi-inf-het-thoi-nga-de-nghi-my-xem-xet-sang-kien-kiem-soat-vu-khi-cua-tong-thong-putin-127762.html