Khi Hội thực sự có trách nhiệm với dân…

Trước đòi hỏi cấp bách của tình hình mới, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định Hội phải 'Thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân'.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tham dự hội nghị. Ảnh Trần Ngọc Kha.

Ngày 23/7, Hội Nông dân Việt Nam (HNDVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) hội lần thứ 15, khóa VI. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch HNDVN tới dự.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 25 - NQ/TW của BCHTWW Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và tiến hành sơ kết công tác hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ HNDVN, Nghị quyết nói trên đã được các cấp HND tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, toàn diện, cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Báo cáo ghi nhận: Về nông nghiệp, nước ta đang phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng dần mức sống của người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát… Đã và đang xuất khẩu được một lượng nông sản khá lớn, chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới như: Cà phê, gạo, cao su, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, thủy sản, gỗ, sản phẩm từ gỗ… Tuy vậy, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ: Nông nghiệp nước ta vẫn còn lạc hậu, hội nhập chậm với kinh tế thế giới. Chất lượng nông sản còn thấp, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, năng suất lao động thấp, giá đầu vào còn cao, sức cạnh còn yếu…

Về nông dân, hầu hết bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực phát huy truyền thống yêu nước, luôn nêu cao tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, có nhiều khát vọng vươn lên làm giầu, không cam chịu đói nghèo. Tuy nhiên, hiện nước ta vẫn còn nhiều hộ nông dân nghèo, thậm chí quá nghèo trong khi giải quyết giảm nghèo cũng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao… Nông dân vẫn là bộ phận ít được hưởng phúc lợi của xã hội, sự đầu tư của nhà nước, nhất là về giáo dục, y tế…

Về nông thôn, đã tạo được diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ nét, kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề. Hệ thống chính trị ở khu vực được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường được giữ vững…

Mặc dù vậy, nông thôn nước ta còn nhiều vấn đề phải giải quyết, về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, về ô nhiễm môi trường và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu… Nhiều tệ nạn xã hội vẫn còn hoành hành như: Mê tín dị đoan, bạo lực gia đình. Tình hình khiếu kiện đông người trong nông thôn còn kéo dài, vượt cấp không những chưa được giải quyết căn bản triệt để hiệu quả mà còn có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ và quy mô.

Theo Chủ tịch HNDVN Thào Xuân Sùng, có được kết quả nói trên là do trong 5 năm qua, 4 mục tiêu, 5 quan điểm, 7 nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết nói trên đề ra đã được BCHTW HNDVN cụ thể hóa bằng Chương trình hành động và nhiều nghị quyết.

Một trong những mấu chốt của hoạt động, theo ông Thào Xuân Sùng, là Hội tham gia giải quyết tốt những bức xúc của nhân dân, từ đó góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, Hội đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc dẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế… Tích cực phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân…

Trước đòi hỏi cấp bách của tình hình mới, Ban Thường vụ Trung ương HNDVN xác định Hội phải “Thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Có như vậy mới thực hiện tốt Nghị quyết nói trên của BCHTW Đảng.

* Hội nghị bầu bổ sung thêm 3 đại biểu vào BCHTW HNDVN khóa VI. Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc HNDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, vừa qua, HND 3 tỉnh An Giang, Bắc Ninh và Khánh Hòa đã tiến hành đại hội điểm đạt kết quả tốt.

Ngọc Kha

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/khi-hoi-thuc-su-co-trach-nhiem-voi-dan-tintuc410775