Khỉ đực hơn 10 ký trong đàn khỉ đại náo bị thổi tiêu thuốc mê

Con khỉ trong đàn khỉ 10 con ở phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) đã được gây mê, đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã để thả về rừng.

Ngày 15-1, kiểm lâm TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng phường Thạnh Xuân, quận 12 tổ chức gây mê. Đây là con khỉ trong đàn hơn 10 con “đại náo” ở trên địa bàn mà PLO đã đưa tin.

Theo đó, trưa cùng ngày, sau khi khảo sát, lên kế hoạch, lực lượng kiểm lâm đã mật phục trong nhà dân, dùng chuối nhử đàn khỉ.

Trong ngày 15-1, một con khỉ đã bị lực lượng kiểm lâm thổi tiêu thuốc mê bắt. Ảnh NT

Trong ngày 15-1, một con khỉ đã bị lực lượng kiểm lâm thổi tiêu thuốc mê bắt. Ảnh NT

Khi một con khỉ đực chừng 10kg tìm đến ăn chuối ở khoảng cách chừng 4 mét thì bị cán bộ kiểm lâm dùng ống tiêu thổi kim tiêm có chứa thuốc mê trúng.

Con khỉ di chuyển trên mái nhà chừng 10 mét thì ngấm thuốc và được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để hồi sức, chuẩn bị thả về với tự nhiên.

Các cá thể khỉ bị bắt sẽ được nuôi dưỡng ở trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để thả về tự nhiên. Ảnh NT

Đây là con khỉ đầu tiên trong đàn 10 con khỉ xuất hiện trong khu vực dân cư ở phường Thạnh Xuân. Theo một cán bộ kiểm lâm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gây mê số cá thể khỉ còn lại và cùng lúc thả về tự nhiên.

“Thông thường sau khoảng 30 phút bị gây mê thì con khỉ sẽ tỉnh lại và sức khỏe hồi phục sau đó” – một cán bộ kiểm lâm nói.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/khi-duc-hon-10-ky-trong-dan-khi-dai-nao-bi-thoi-tieu-thuoc-me-961835.html