Khỉ đực dùng nước tiểu để hấp dẫn khỉ cái

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Texas (Mỹ) cho thấy hành vi khỉ đực châu Phi đi tiểu và sau đó thấm nước tiểu vào lông tay của chúng để hấp dẫn con cái.

 Khỉ đực dùng nước tiểu để quyến rũ khỉ cái. Ảnh: Physorg.

Khỉ đực dùng nước tiểu để quyến rũ khỉ cái. Ảnh: Physorg.

Tiến sĩ Kimbnerley Philips và các đồng nghiệp thuộc khoa tâm lý tại Đại học Trinity ở San Antonio đã sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) để quét não của bốn con khỉ cái Cebus apella trong khi chúng đang ngửi nước tiểu của con đực.

Một số vùng não của con cái bị kích hoạt khi ngửi thấy nước tiểu của khỉ đực trưởng thành, đặc biệt ở những vùng liên quan đến não, và kết quả khác xa so với khi chúng ngửa mùi nước tiểu của khỉ đực chưa trưởng thành.

Theo các nhà nghiên cứu, nước tiểu được sử dụng như một phương tiện để hấp dẫn khỉ cái và thể hiện “địa vị xã hội” của khỉ đực. Khỉ cái có khả năng phân biệt đối xử với nước tiểu của khỉ đực chưa và đã trưởng thành, nó cũng có thể phát hiện rất tốt testosterone. Mức testosterone có quan hệ với sự trưởng thành về mặt tình dục và địa vị xã hội của khỉ đực.

Một nghiên cứu khác cho thấy khi những con cái hấp dẫn con đực thì con đực càng thấm nước tiểu lên lông tay nhiều hơn.

Trước đây, một số giả thuyết được đưa ra để giải thích hành vi khỉ đực thấm nước tiểu vào lông tay là để duy trì nhiệt độ cơ thể và là dấu hiệu phân định giữa các cá thể, nhưng kết quả thử nghiệm không thuyết phục.

Một số loài vật khác cũng có hành động tương tự như khỉ đực châu Phi như khỉ sóc, khỉ rú, khỉ mũ.

Theo Nguyễn Văn Tây/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/khi-duc-dung-nuoc-tieu-de-hap-dan-khi-cai/20201207113301478