Khi điểm thi bét bảng được 'hô biến' thành thủ khoa

MVT đến từ Sơn La, thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng khống.

Đ.T.G, thủ khoa Học viện Hậu cần, nhưng chấm thẩm định, tổng cộng, được nâng 14,95 điểm. Sau khi bị phát hiện gian lận, thủ khoa này đã không đến nhập học mà xét tuyển vào một trường đại học tư ở Hà Nội.

N.Q.H đã đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngành Chỉ huy Tham mưu. Thí sinh này quá đặc biệt, điểm Toán - Lý - Hóa lần lượt là 9,2 - 9 - 9,25 điểm, tổng điểm 3 môn khối A là 27,45 điểm. Sau khi chấm thẩm định lại là: Toán 1 điểm, Lý 0 điểm và Hóa 0 điểm. Tức được nâng 26,45 điểm.

T.P.T. là “thủ khoa kép”, vừa đạt điểm cao nhất ngành Sư phạm Ngữ văn, vừa đạt điểm đầu vào cao nhất trường. Nhưng điểm của thí sinh này đều được nâng khống đến 14,85 điểm.

Chỉ nêu 4 trường hợp thủ khoa để thấy, gian lận thi cử kinh khủng ở chỗ, nó tạo ra một thứ danh hão, dối trá ngay trong lớp trẻ, nguồn lực tương lai của đất nước.

Thủ khoa thứ thiệt, học tài, thi tài, đó mới là đáng quý, đáng ghi nhận. Ngay cả những thủ khoa đó, chưa chắc sau này đã làm được gì cho bản thân và cho xã hội. Bởi lẽ, từ chuyện học đến việc hành là một khoảng cách, học giỏi chưa chắc đã làm giỏi.

Nhưng ở đây xin chỉ bàn đến việc giáo dục lòng trung thực. Một kỳ thi để sát hạch trình độ của học sinh, đồng thời cũng là một sự sát hạch về đạo đức của một con người. Có những thí sinh làm hết sức mình, trung thực trong thi cử, nhưng cũng có những người gian lận, quay cóp, và ghê gớm hơn là chạy điểm. Phụ huynh của họ bán danh dự để mua điểm, những người có quyền trong sát hạch bán mình vì tiền.

Điều đáng sợ là ở chỗ, chính những thí sinh này biết cha mẹ của họ dùng tiền và quyền để mua điểm cho họ, nhưng họ đã thỏa hiệp, đồng lõa với chuyện đó. Những người này phá hoại việc thi cử, nhưng nguy hiểm hơn là tạo ra những mầm phá hoại đất nước về sau. Loại gian lận điểm để thành bác sĩ, kỹ sư, cán bộ thì sau này sẽ làm những việc tương tự. Thủ khoa “điểm khống” thì làm sao trở thành người trung thực, có lòng công chính, làm sao trở thành người hữu ích cho xã hội.

Nói như vậy không có nghĩa là tuyệt đường đối với những thí sinh gian lận thi cử. Ai cũng có thể sai, vấn đề là nhận ra được điều đó để sửa đổi. Các bạn còn trẻ, hãy dũng cảm nhận trách nhiệm về mình và làm lại. Hãy cố hết sức học hành, thi thố bằng khả năng thực sự của mình.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khi-diem-thi-bet-bang-duoc-ho-bien-thanh-thu-khoa-728554.ldo