Khi dây điện, cáp viễn thông 'làm mồi' cho bà hỏa

Khi các đô thị ở nước ta phát triển, mở rộng cũng đồng nghĩa với việc các dịch vụ phụ trợ đi kèm điển hình như hệ thống điện và viễn thông bùng nổ. Thế nhưng, mặc dù phát triển mạnh về nhu cầu song các dịch vụ về điện và viễn thông vẫn chỉ dừng lại ở việc chắp vá thiếu đồng bộ.

Những mớ dây điện như thòng lọng luồn lỏi trên các ngõ phố

Đơn cử tại đô thị Hà Nội, cư dân sống trong đô thị lớn bậc nhất cả nước này thường ví hệ thống điện và cáp viễn thông đang theo cơ chế “tầm gửi”. Ở đâu có cột điện là ở đó có cáp viễn thông neo nhờ.

Bó dây điện có thể cháy bất cứ lúc nào

Điều đáng nói, trên các bó dây điện và cáp viễn thông kia có đến 1/2 dây cáp cũ bị các đơn vị chủ quản “bỏ rơi”. Chính vì vậy, tạo thành những mớ bùi nhùi có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào trên đầu người và đe dọa nhà dân.

Lấy cây xanh làm… cột điện

Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn cho người dân đô thị dưới những mớ dây đang là mối nguy hiểm thực sự đến cuộc sống hàng ngày, đòi hỏi cần sự vào cuộc của ngành điện và các ông chủ viễn thông!

Hữu Cường

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/khi-day-dien-cap-vien-thong-lam-moi-cho-ba-hoa-3943526-b.html