Khi 'dân vận khéo' đi vào lòng dân

Công tác dân vận, phong trào 'dân vận khéo' ở P. Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) được triển khai sâu rộng từ cấp ủy Đảng đến chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ đến cán bộ, đảng viên, nhân dân... Từ việc đồng lòng, chung sức đó, kết quả các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần xây dựng P. Thạch Thang văn minh, giàu đẹp.

Người dân Thạch Thang tập luyện phương án xử lý cháy nổ bình gas.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2018, Thạch Thang đã vận động chuyển đổi ngành nghề, vị trí buôn bán được 32/32 hộ, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn gây quỹ chăm lo công tác an ninh đạt hơn 70 triệu đồng. Đặc biệt, phường đã vận động 76/76 hộ dân Thành Điện Hải di dời đúng tiến độ. Ngoài ra quân thường xuyên xóa xé quảng cáo rao vặt, ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, phường cũng vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh toàn phường lên 1.885 mắt. Công tác quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật theo Kế hoạch 1261 của Bộ Công an có 14/15 lượt đối tượng tiến bộ, không vi phạm. Việc vận động nhân dân thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa, văn minh đô thị đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, Thạch Thang đã xây dựng phường đạt bộ tiêu chí của thành phố về phường điện tử mức độ 1.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện - nhân đạo, an sinh giảm nghèo được nhân dân Thạch Thang tích cực hưởng ứng, ngày càng phát triển sâu rộng theo hướng xã hội hóa. 9 tháng qua, Thạch Thang vận động được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ xây, sửa chữa 18 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Các lực lượng nòng cốt của Đảng, đoàn thể tham gia cùng lực lượng chức năng ổn định tình hình trên địa bàn, tham gia vận động các hộ dân không lợi dụng khiếu kiện gây mất ổn định địa bàn. Đối với Mặt trận, các đoàn thể tại P. Thạch Thang đã thể hiện được vai trò vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong đó tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết nhân dân, chăm lo công tác giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo, khuyến học, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Việc xây dựng mô hình, tấm gương dân vận khéo, gương người tốt việc tốt trên địa bàn phường cũng đã tạo hiệu quả cao. Từ các phong trào, đã có nhiều cách làm hay như: Chi bộ, khu dân cư Tân Lập 1F, Thuận Lập B18, Tân Hòa A3. Nhiều Chi bộ xây dựng được mô hình trong lĩnh vực môi trường thông qua “thùng rác tự quản”, “khay nhựa tuyên truyền không rải gạo muối”. Việc làm sạch đường phố vào sáng chủ nhật hàng tuần đã đi vào ý thức của mỗi người dân trên địa bàn. Nhiều mô hình mang tính nhân văn cao như: mô hình “chăm sóc sức khỏe” của Chi bộ, KDC Tân Hòa A2, “tạo nguồn lực, gây quỹ” hỗ trợ hộ nghèo của Chi bộ Tân Lập 1A, Thuận Lập B2; “Đoàn kết tương thân tương ái giúp nhau trong cuộc sống, không có đơn thư nặc danh, không gây mất trật tự khu dân cư” của Chi bộ, KDC Tân Hòa A1, “Tổ tư vấn PCCC” của chi bộ, KDC Tân Hòa A4 ; “Tổ thân thiện môi trường, Sạch nhà, sạch phố” của chi bộ, KDC Tân Lập 1B, “tổ từ thiện” của chi bộ, KDC Tân Hòa B3; “trường học xanh – sạch – đẹp” Chi bộ trường tiểu học Lê Lai; Chi bộ mầm non Trúc Đào.

Ông Bùi Xuân Tấn - Bí thư Chi bộ Tân Lập 1F cho hay, để thực hiện công tác dân vận khéo, Chi bộ đã hình thành 6 tổ chuyên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và vận động nhân dân tiếp tục thực hiện khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa văn minh đô thị. Các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và làm tròn nghĩa vụ công dân. Từ cách làm cụ thể nên việc triển khai các chủ trương, chính sách đến với nhân dân rất thuận lợi và được người dân hưởng ứng. Đến nay, người dân đóng các quỹ đề ra đạt 111,48%, 100% hộ dân trang bị bình chữa cháy, 100% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, hộ dân và hộ kinh doanh chấp hành tốt vệ sinh ATTP... Còn ông Huỳnh Vũ-Bí thư chi bộ Thuận Lập B2 cho biết, để giảm hộ nghèo, từ đầu năm 2017, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo. Theo đó, trong khu có 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, 5 hộ khó khăn. Để giúp đỡ các hộ này, Chi bộ đã được các tổ chức đoàn thể, CCB, phụ nữ, người cao tuổi, đảng viên đương chức sinh hoạt tại khu dân cư đóng góp kinh phí để cùng với phường hỗ trợ các hộ này. Đến nay, chỉ còn một hộ nghèo do đã hơn 80 tuổi và con trai bị tâm thần nên Chi bộ tiếp tục tìm giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới.

Bên cạnh các mô hình được xây dựng, phát huy hiệu quả trên, nhiều chi ủy chi bộ, nhiều cá nhân, đơn vị đã thể hiện gương người tốt việc tốt, tấm gương trong công tác dân vận khéo, được tập thể tôn vinh, được đề nghị biểu dương như: ông Huỳnh Vũ (Bí thư, Trưởng ban công tác Mặt Trận Thuận Lập B2); Đinh Đức Anh (Bí thư chi bộ Tân Hòa A4), Nguyễn Thị Hồng Hoa (Bí thư Chi bộ Tân Lập 2A); Phạm Lê Uyên (Bí thư Chi bộ Trường tiểu học Phan Thanh), Đặng Thị Minh (Phó Bí thư Chi bộ Tân Lập 1C)... và còn nhiều những tấm gương khác nữa.

Bà Trần Thị Yến Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối dân vận P. Thạch Thang cho biết, các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn P. Thạch Thang thời gian qua đã có tính lan tỏa, tác động thiết thực hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cấp trên giao, các nhiệm vụ an sinh xã hội, giảm nghèo, vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ý thức người dân về cảnh quan môi trường có chuyển biến đáng kể, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đậu đỗ xe, buôn bán trái phép gây cản trở giao thông; dán quảng cáo, đổ nước thải, vức rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, rải gạo muối ngày rằm, mồng 1 đã giảm hẳn so với trước. “Đặc biệt, thực hiện năm dân vận, chính quyền gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21, 29 của Thành ủy, chính quyền phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, ý kiến cử tri trong chức năng thẩm quyền, phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử thành phố kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài. Phường cũng thực hiện giải quyết những vấn đề nổi cộm, nảy sinh nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải tỏa, đền bù, tái định cư, môi trường không tạo thành điểm nóng, nâng cao tính tích cực trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ tốt nhân dân của cán bộ công chức... Công tác dân vận khéo đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc huy động sức dân, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH của phường, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”-bà Oanh phấn khởi cho biết thêm.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196650_.aspx