Khỉ 'đại náo' ở Cù Lao Chàm khiến người dân gặp phiền toái

Người dân ở xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang gặp nhiều phiền toái khi bị đàn khỉ tự nhiên trên rừng liên tục về quấy phá và ngày càng liều lĩnh.

Khu vực Bãi Làng, xã Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nằm dưới chân núi thường bị đàn khỉ trên rừng về quấy phá. Theo phản ánh của người dân, đàn khỉ ngày càng liều lĩnh, vào tận nhà dân lục tung các đồ dùng, xoong nồi, tủ bếp để tìm kiếm thức ăn. Các loại cây ăn quả ngoài vườn như xoài, ổi, chuối, đu đủ… cũng bị bầy khỉ vít cành bứt phá cả quả chín lẫn quả non. Trái cây, bánh kẹo, thức ăn đặt tại các am thờ ngoài trời cũng bị đàn khỉ lục lọi. Trước đây, bà con dùng các dụng cụ, tạo âm thanh huyên náo xua đuổi đàn khỉ bỏ chạy, bây giờ khỉ không còn biết sợ.

Đàn khỉ ở Cù Lao Chàm ngày càng liều lĩnh về tận nhà dân tìm kiếm thức ăn.

Đàn khỉ ở Cù Lao Chàm ngày càng liều lĩnh về tận nhà dân tìm kiếm thức ăn.

Ông Đinh Dân, ở xóm Mới, bãi Làng, Cù Lao Chàm cho biết, bà con luôn gặp phiền toái vì đàn khỉ quấy phá. Đến bữa ăn, khỉ núp sẵn trên mái nhà, chỉ cần lơ là, chúng nhảy xuống cướp thức ăn bỏ chạy.

“Hàng ngày, khỉ vào lục đồ ăn, trái cây, mình sơ hở là khỉ vào lấy. Mình chỉ đuổi nó đi, nếu đánh đập là bị nó thù vặt. Có hôm vắng nhà , khỉ trèo lên mái tôn dẫm đạp”- ông Dân nói.

Người dân ở Cù Lao Chàm dùng các dụng cụ tạo ra âm thanh để xua đuổi khỉ về quấy phá.

Không chỉ nhà dân, các công sở, trường học, nhà hàng tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An đều bị bầy khỉ tự nhiên quấy phá. Tại các nhà hàng ở sát rừng, mỗi lần dọn thức ăn cho khách du lịch là phải có người đứng canh giữ. Người dân, khách du lịch, cầm bánh kẹo, thức ăn đi giữa đường, qua khu vực gần rừng bị đàn khỉ nhảy ra giật thức ăn ngay trên tay. Dù ở trong nhà nhưng người dân phải đóng kín cửa để ngăn bầy khỉ đột nhập. Thậm chí, có người dân mua thép lưới vây kín bờ tường, các cánh cửa để ngăn khỉ vào.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An cho biết, người dân phản ánh với chính quyền địa phương việc bị đàn khỉ quấy nhiễu. Chính quyền chỉ biết vận động bà con tự rào chắn, bảo vệ tài sản, khuyến cáo bà con không nên thân thiện nhiều với khỉ, không nên cho thức ăn và hạn chế tương tác, gần gũi với khỉ để tránh trở thành thói quen.

Một con khỉ đang ngồi canh bên am thờ ngoài trời để chờ lấy thức ăn.

"Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới nên mọi vấn đề bảo vệ động vật hoang dã rất quan tâm. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị với Ban quản lý Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm mời các chuyên gia về đánh giá khảo sát, trong tương lai phải bảo vệ, bảo tồn giống loài nhưng cũng đảm bảo sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt sau này, cũng hướng đến phát triển du lịch, như đưa khỉ về khu trú tại một khu cho khách tham quan”- bà Phạm Thị Mỹ Hương cho biết.

Người dân ở Cù Lao Chàm dùng lưới mắt nhỏ rào chắn cửa sổ ngăn khỉ vào nhà quấy phá, lấy thức ăn.

Nhiều nguyên nhân khiến đàn khỉ tự nhiên ở Cù Lao Chàm ngày càng liều lĩnh vào tận nhà dân tìm kiếm thức ăn. Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, những năm qua, nhờ làm tốt công tác bảo vệ động vật hoang dã nên số đàn khỉ sinh sản, tăng trưởng nhanh. Trong khi đó, nguồn thức ăn của khỉ trên đảo ngày càng khan hiếm nên khỉ tràn về nhà dân về tìm kiếm thức ăn. Ngoài ra, lâu nay, khách du lịch thường mang thức ăn, trái cây cho khỉ ăn, làm cho mức độ thân thiết giữa con người và khỉ ngày càng tăng khiến chúng ngày càng dạn với người, không biết sợ.

Các am thờ của người dân ở ngoài trờ phải làm cửa khóa lại chống khỉ vào lấy thức ăn.

Ông Lê Minh Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam khuyến cáo, người dân và du khách phải cắt đứt nguồn thức ăn thụ động của khỉ bằng cách không cho khỉ trái cây, đồ ăn; nhà cửa cần rào chắn kỹ càng, che đậy thùng rác cẩn thận... Lâu dần, không tìm được đồ ăn khỉ sẽ không xuống và tự tìm kiếm thức ăn theo bản năng tự nhiên.

“Tất cả rừng tự nhiên đều cấm các hoạt động săn bắt động vật hoang dã. Hiện nay, đàn khỉ sinh sản nhiều, nguồn thức ăn thiếu và tràn xuống nhà dân phá rất nhiều. Giải pháp trước mắt xua đuổi là chính. Về lâu dài, đề nghị Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm và thành phố Hội An nên nghiên cứu dự án trồng các loại cây ăn quả thức ăn cho khỉ ở một khu vực nào đó”- ông Lê Minh Hưng nói./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/khi-dai-nao-o-cu-lao-cham-khien-nguoi-dan-gap-phien-toai-843383.vov