Khi Công an chính quy về xã

Tình hình tội phạm bước đầu giảm đáng kể hay nhiều người già, sức khỏe khó khăn lâu nay không được làm các giấy tờ tùy thân nay cũng đã được cán bộ CA đến tận nhà để làm các giấy tờ tùy thân… đó là những chuyển biến rõ rệt khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về xã ở TT- Huế.

Tình hình tội phạm bước đầu giảm đáng kể hay nhiều người già, sức khỏe khó khăn lâu nay không được làm các giấy tờ tùy thân nay cũng đã được cán bộ CA đến tận nhà để làm các giấy tờ tùy thân… đó là những chuyển biến rõ rệt khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về xã ở TT- Huế.

CAX Vinh Mỹ làm thủ tục và trả kết quả tại nhà các trường hợp già và bệnh tật.

CAX Vinh Mỹ làm thủ tục và trả kết quả tại nhà các trường hợp già và bệnh tật.

Lắng nghe dân

Xã Phú Thượng (H. Phú Vang) giáp ranh với TP Huế, nhiều năm qua trở thành "điểm đen" về tệ nạn xã hội. Đáng nói, ở khu vực này có rất nhiều phòng trọ cho người ngoại tỉnh đến thuê nên công tác quản lý địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Đã không ít vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy quy mô đã được CA phát hiện. Ngoài ra, tình hình trộm cắp xe máy, xe đạp điện diễn ra phức tạp; các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản là vấn đề nhức nhối khiến dân cư lo lắng…

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, người nhiều năm gắn bó với công tác điều tra tại Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh TT-Huế được điều động về giữ cương vị Trưởng CAX Phú Thượng ban đầu rất lo lắng vì đây là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Nhưng kể từ khi về xã, Trung tá Kiên cùng lực lượng CA chính quy bám cơ sở, gần gũi và tiếp xúc với người dân nhiều hơn nên rất nhiều vụ việc liên quan đến ANTT tại địa phương đã được phối hợp xử lý dứt điểm trong thời gian gần đây. Mới đây, qua công tác tuần tra, lực lượng CAX Phú Thượng phát hiện, bắt quả tang Phan Thanh Sang (2001) và Trần Nhật (1996, cùng trú kiệt 35 đường Nguyễn Phúc Lan, TP Huế) thường xuyên "luộc" các bình ắc-quy trên những ô-tô đỗ bên đường không có người trông coi. Qua đấu tranh, điều tra; 2 đối tượng khai nhận;, chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm bình ắc-quy ô-tô các loại trên địa bàn. "Về địa bàn, điều tôi quan tâm nhất là làm sao để nắm bắt được tất cả những vấn đề liên quan đến tình hình ANTT. Muốn vậy, không chỉ tôi mà những cán bộ, chiến sĩ khác khi được điều động, phân công về giữ cương vị trưởng, phó CA các xã đều phải thực hiện là bám dân, lắng nghe dân và kịp thời đến với dân khi người dân cần. Đây cũng là điều kiện, môi trường để chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó", Trung tá Kiên tâm sự.

Anh Phan Hoài Phương (trú thôn Lại Thế, xã Phú Thượng) chia sẻ: "Thời gian gần đây, khi CA chính quy về xã, thì tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn đã giảm đi rất nhiều nên người dân yên tâm".

Chia sẻ với dân

Đại úy Trần Anh Tuấn trước khi về đảm nhiệm chức danh Trưởng CAX Vinh Mỹ là Đội trưởng Đội CSHS CAH Phú Lộc. Kể từ khi được phân công về đảm nhiệm chức danh CAX, Đại úy Tuấn cùng CBCS trong đơn vị đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của người dân trên địa bàn. Qua đó, CAX Vinh Mỹ nhận thấy rằng trên địa bàn xã còn có nhiều trường hợp người dân chưa được cấp, đổi giấy CMND nên đã liên hệ đến CAH Phú Lộc về tận nhà dân giải quyết thủ tục cho người dân. Trong đó, có nhiều trường hợp lớn tuổi, đi lại khó khăn như cụ bà Đỗ Thị Lang năm nay đã 96 tuổi, sức khỏe yếu nên đại úy Tuấn cùng Đội Cảnh sát QLHC và TTXH CAH Phú Lộc đến tận nhà để cấp đổi CMND cho cụ. Hay cụ ông Nguyễn Tâm năm nay tròn 90 tuổi cũng được các CBCS CA cấp lại giấy CMND. Đặc biệt, khi biết trường hợp cụ bà Mai Thị Chót (1948) bị khuyết tật từ nhỏ, đi đứng không được như người bình thường nên CBCS CAH Phú Lộc, CAX Vinh Mỹ đã về tận nhà bà Chót để giúp bà kê khai, viết vào biểu mẫu, lăn dấu vân tay và chụp ảnh để làm giấy CMND. Được biết, do các hộ dân phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn nên toàn bộ kinh phí giải quyết thủ tục hành chính đều được lực lượng CA hỗ trợ.

Sau khi hoàn thành xong giấy CMND và hộ khẩu, các CBCS CAX Vinh Mỹ đã đến từng nhà hộ dân để giao trả số giấy tờ này. Theo Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc CA tỉnh TT- Huế, thực tế cho thấy, xã hội ngày càng phát triển thì tội phạm cũng có chiều hướng phức tạp hơn, nếu trình độ chuyên môn của lực lượng CA, nhất là ở cơ sở không vững thì không thể nào giải quyết tốt công việc, đảm bảo ANTT địa bàn. "Việc bố trí lực lượng CA chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT là giải pháp quan trọng, giúp lực lượng CA tăng cường công tác bám cơ sở, gần dân để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững ANTT địa bàn", Đại tá Lê Văn Vũ thông tin.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_214074_khi-cong-an-chinh-quy-ve-xa.aspx