Khi cây bị gãy đổ

Tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2013 cho đến nay, cây xanh gãy đổ khá nhiều. Đầu mùa mưa 2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cây xanh bị bật gốc, ngã, đổ gây thiệt hại tài sản, đe dọa tính mạng của người dân.

Cơn mưa kèm theo gió lớn vào ngày 7/6 khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường Cộng Hòa,Trường Chinh (Q.Tân Bình); Lê Lợi, Tôn Thất Thuyết (Q.1); Trường Sa (Q.Phú Nhuận) gãy đổ cành lớn xuống đường khiến giao thông ùn ứ, 3 người đi đường bị thương do cành cây rơi trúng vào người.

Tại đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận), cây bật gốc đè ngang một ô tô trước số nhà 574 Trường Sa khiến chiếc xe hư hỏng, còn chủ phương tiện được một phen hú vía, may mắn thoát chết.

Việc xảy ra gãy đổ cây xanh, gây tai nạn về người, thiệt hại về tài sản bên cạnh nguyên nhân khách quan do thời tiết thì có một phần là nguyên nhân chủ quan, vốn là vấn đề bất cập lâu nay tại TP HCM.

Theo Sở GTVT, hiện thành phố quản lý khoảng gần 200.000 cây xanh các loại, gồm cây xanh đường phố, cây xanh công viên. Tuy nhiên, đối với cây xanh trồng tại các công viên, vườn hoa thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Sở GTVT có nhiệm vụ phối hợp quản lý.

Theo chuyên gia đô thị-ThS Phan Hạnh Phương, thì trách nhiệm khi để xảy ra cây gãy đổ khiến thiệt hại về người và của thuộc về Sở GTVT và các đơn vị liên quan. Hiện nay, TP HCM đã giao trách nhiệm cho Sở này và Công ty Công viên cây xanh TP là những đơn vị chịu trách nhiệm chi trả các chi phi của bệnh viện nếu xảy ra tai nạn về cây xanh gãy, đổ. Do đó, theo ThS Phương thì các cơ quan trên không thể chối bỏ đó là hậu quả do thiên tai, hay khách quan gây ra.

Cũng cần nói thêm rằng, tỷ lệ đất công viên của TP HCM dành cho cây xanh chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 1,8% chỉ tiêu trên đầu người, tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành. Trong khi đó, các quận 1, 3, 5 cũng đang mất dần đi hệ thống cây xanh do gãy đổ hàng năm (tác động của áp thấp, bão, mưa lớn) và một phần phải chặt bỏ phục vụ cho hạ tầng giao thông (Metro) hoặc mở đường giao thông đô thị (Ðiện Biên Phủ, Ðường Trường Chinh, Ðường Xuyên Á, Ðại Lộ Ðông Tây…).

Cùng với lí do khách quan mưa to giớ lớn làm cây bị đổ thì việc dành quá ít đất cho cây xanh trong thành phố nên đã dẫn đến việc cây xanh đã ít lại càng thêm ít.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-thi/khi-cay-bi-gay-do-tintuc413272