'Khi Bruno Fernandes thăng hoa, MU không ngại đối thủ nào'

BLV Quang Huy cho rằng Bruno Fernandes là nguồn cảm hứng tuyệt vời để Man United lấy lại vị thế ở Premier League 2020/21.

Rạng sáng 30/12 (giờ Hà Nội), Man United thắng Wolverhampton 1-0 trên sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" gần như buông xuôi khi trận đấu trôi đến phút bù giờ. Dù vậy, cú dứt điểm may mắn của Marcus Rashford giúp MU giành 3 điểm. Với kết quả này, MU có 30 điểm sau 15 trận để vươn lên vị trí nhì bảng Premier League 2020/21.

Ngày 2/2, Fernandes ra mắt MU trong trận đối đầu Wolves tại Premier League 2019/20. Sau gần 11 tháng, Fernandes đối đầu với chính Wolves để khép lại năm 2020 thăng hoa trong màu áo Man United.

Trả lời Zing, BLV Quang Huy nhấn mạnh sự xuất hiện của Fernandes giúp bộ mặt MU thay đổi hoàn toàn trong một năm. Từ đội bóng bất ổn, MU dần tìm ra công thức chiến thắng để trở lại thách thức ngôi vô địch Premier League 2020/21.

 Fernandes hoàn thành xuất sắc cả nhiệm vụ tấn công và kiến tạo. Ảnh: Getty.

Fernandes hoàn thành xuất sắc cả nhiệm vụ tấn công và kiến tạo. Ảnh: Getty.

Fernandes là cầu thủ đặc biệt

Trong năm 2020, Fernandes ghi dấu giày ở 32 bàn thắng của MU tại Premier League (18 bàn và 14 kiến tạo). Tại Premier League, không cầu thủ nào tạo tầm ảnh hưởng lớn như ngôi sao người Bồ Đào Nha. Mùa trước, Fernandes giúp MU về đích trong top 4. Lúc này, "Quỷ đỏ" đang thăng hoa trên nguồn cảm hứng của Fernandes.

"MU xếp nhì BXH Premier League lúc này là điều bất ngờ với nhiều CĐV. Tuy nhiên, thực tế là MU chơi tốt, đặc biệt trên sân khách. Trong đội hình MU, Fernandes là điểm nhấn quan trọng nhất. Không chỉ tại Premier League, Fernandes là ngôi sao gây ấn tượng bậc nhất của bóng đá thế giới trong năm 2020", BLV Quang Huy chia sẻ.

"Fernandes giúp MU trở nên đáng gờm bằng lối chơi trực diện hơn, bùng nổ và tạo nhiều cơ hội. Bên cạnh thành tích ghi bàn và kiến tạo ấn tượng, Fernandes là người dẫn dắt lối chơi MU, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng đội. Khi Fernandes thăng hoa, MU không ngại đối thủ nào tại Premier League", anh nói tiếp.

Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 1-0 của MU trước Wolves rạng sáng 30/12. Phút 90+3, cựu tiền vệ Sporting Lisbon tung đường chuyền vượt tuyến để Rashford thoát xuống. Chỉ trong 6 giây, Fernandes luân chuyển bóng từ sân nhà đến khu vực 16,5 m của Wolves.

"Đây là mẫu tiền vệ tạo khác biệt thật sự trên sân. Không chỉ một trận, Fernandes làm điều đó thường xuyên từ khi cậu ấy gia nhập MU. Fernandes có chất ngẫu hứng và ra quyết định xử lý nhanh, sắc bén. Mọi CLB đều khao khát sở hữu tiền vệ có lối chơi bùng nổ như vậy. MU may mắn khi sở hữu tiền vệ đặc biệt như Fernandes", BLV Quang Huy ca ngợi.

Paul Scholes, huyền thoại của sân Old Trafford, đã nói: "Fernandes giỏi hơn tôi". Theo BLV Quang Huy, việc Scholes dành lời có cánh cho đàn em không chỉ là xã giao, bởi Fernandes đặc biệt xuất sắc trong nhiều phẩm chất của tiền vệ tấn công.

"Không thể so sánh giữa Scholes và Fernandes, bởi cả 2 thi đấu khác vị trí. Fernandes là hộ công, trong khi Scholes đá box-to-box ở sơ đồ 4-4-2. Về khả năng tấn công, Fernandes tốt hơn Scholes. Fernandes kỹ thuật, tư duy chiến thuật hiện đại và có bản năng sát thủ. Nhưng ngược lại, Scholes tốt hơn trong vai trò thu hồi bóng, đánh chặn và phát động tấn công từ giữa sân", BLV Quang Huy phân tích.

Solskjaer cần chứng tỏ nhiều hơn trong cách tổ chức lối chơi của MU. Ảnh: Getty.

MU là ứng viên vô địch

"CĐV đang được chứng kiến mùa giải kỳ lạ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi thứ xáo trộn, đặc biệt là thời gian chuẩn bị cho mùa giải. Sau gần nửa chặng đường, 20 CLB đều sa sút dù ít nhiều. MU thi đấu ổn định hơn những đội còn lại, nên vị trí thứ 2 trên BXH là điều xứng đáng", BLV Quang Huy nói.

"MU sở hữu đội hình chất lượng top đầu Premier League. Trong 11 vị trí đá chính, chỉ Victor Lindelof chưa để lại yên tâm. HLV Ole Gunnar Solskjaer cần có thêm nhiều phương án để xoay tua. Thực tế, MU liên tục thay đổi cầu thủ trong những trận gần đây để giữ thể lực, đặc biệt là tuyến giữa. Với đội hình quy tụ nhiều ngôi sao và có thủ lĩnh thật sự như Fernandes, MU phải là ứng viên vô địch. Sau 15 trận đã đấu, MU đang chứng minh cho điều đó", anh nhấn mạnh.

HLV Solskjaer đã dẫn dắt MU trong 2 năm. Sau 3 kỳ chuyển nhượng, đội hình MU thay đổi mạnh vì một loạt cầu thủ lâu năm bị đẩy đi. Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes hay Edinson Cavani, những tân binh được Solskjaer mua về, đang thể hiện tốt.

"Tôi cảm nhận sự thay đổi của MU sau 2 năm được nhào nặn dưới bàn tay Solskjaer. Tuy nhiên, mọi thứ cần trơn tru và ít sai số hơn nữa để MU thật sự trở lại thời hoàng kim. Trước Wolves, MU phải nhờ khoảnh khắc may mắn để thắng ở phút 90+3. Trước đó, nhiều lần MU thoát hiểm ở phút bù giờ. Một ứng viên vô địch không thể liên tục tự đặt mình vào thế leo dốc. MU còn nhiều điều để cải thiện nếu muốn vô địch Premier League 2020/21", BLV Quang Huy phân tích.

Ở mùa giải 2019/20, Liverpool có 45 điểm sau 15 trận để dẫn đầu. Còn hiện tại, "The Kop" có 32 điểm, nhưng vẫn dẫn đầu. Khoảng cách giữa MU và đội xếp thứ 9 chỉ là 6 điểm. Do đó, vị trí trong top 10 liên tục xáo trộn qua từng vòng. Bên cạnh Liverpool, những đội như Chelsea, Tottenham và Man City đều khao khát vô địch mùa này.

"Dưới góc nhìn của tôi, Liverpool vẫn là ứng viên số một. HLV Juergen Klopp là sự khác biệt của Liverpool. Giai đoạn đầu, Liverpool tơi tả đội hình vì chấn thương. Trong nhiều trận, hàng thủ Liverpool chỉ còn Andrew Robertson. Dù vậy, Klopp vẫn xoay xở hợp lý để dẫn dắt Liverpool vượt qua giai đoạn thách thức nhất. Lúc này, họ giữ vững vị thế của CLB số một nước Anh", BLV Quang Huy ca ngợi.

"Liverpool đã mất trụ cột, từ Virgil van Dijk đến Thiago, nhưng đã vượt qua. Trong khi đó, đội hình MU khá lành lặn từ đầu mùa. Nếu MU mất Harry Maguire hoặc Fernandes, họ sẽ ra sao? Với MU, chúng ta cần thêm thời gian để kiểm chứng. Trận đấu tới đây giữa MU và Liverpool sẽ giải đáp đâu là ứng viên thật sự", anh kết luận.

Ở vòng 16, MU tiếp đón Aston Villa. Ngày 17/1/2021, MU chạm trán Liverpool tại Anfield. Lịch thi đấu đang ủng hộ MU, bởi những màn đối đầu với các CLB trong top 6 không diễn ra dồn dập trong thời gian tới.

"Quỷ đỏ" đã chạm trán các đội mạnh là Tottenham, Chelsea, Arsenal và Man City trên sân nhà, nhưng không có chiến thắng. Trong chuyến làm khách đến sân của Leicester City, MU cũng chỉ có kết quả hòa.

Đội chủ sân Old Trafford có thành tích ấn tượng trên sân khách khi thắng 6 và hòa một. Tại Premier League 2020/21, MU là đội có thành tích tốt nhất trên sân khách.

Phản ứng của Solskjaer khi MU lên nhì bảng Chiến lược gia người Na Uy muốn các cầu thủ MU giữ được sự tập trung, sau khi hạ Wolverhampton 1-0 ở vòng 16 để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-bruno-fernandes-thang-hoa-mu-khong-ngai-doi-thu-nao-post1168227.html