Khi bộ đội về làng

Giữa mùa hè, trong tiết trời nắng nóng gay gắt, các chiến sĩ trẻ Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) vẫn tích cực lao động giúp nhân dân thôn Yên Phú, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Tuổi trẻ đơn vị cùng bà con trong thôn đổ bê tông làm lại con đường liên thôn đã xuống cấp trầm trọng. Tiếng máy nổ, tiếng cuốc xẻng, tiếng cười nói của bộ đội khiến không khí làm việc thêm rộn ràng, sôi nổi.

Thiếu tá Lê Văn Điển, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, cho biết: “Trong chuyến hành quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2018, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định quyết tâm giúp đỡ nhân dân bằng cả lòng nhiệt tình, trách nhiệm. Với những việc làm cụ thể, đơn vị đã phần nào giúp nhân dân địa phương giảm bớt khó khăn, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tăng cường tình cảm gắn bó quân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 và nhân dân thôn Yên Phú (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) làm đường giao thông liên thôn.

Binh nhất Đỗ Duy Long, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia công tác dân vận. Khối lượng công việc nhiều nhưng chúng tôi đều xác định giúp đỡ bà con cũng như giúp người thân ở quê nhà, bởi vậy, đồng chí nào cũng nhiệt tình, hết mình trong thực hiện nhiệm vụ”.

Không giấu được niềm vui khi chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lao động miệt mài cùng bà con, ông Nguyễn Đức Ái, Trưởng thôn Yên Phú, xúc động cho biết: “Từ ngày cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 141 về giúp đỡ nhân dân nạo vét, khơi thông dòng chảy và làm lại đường làng ngõ xóm, chúng tôi rất phấn khởi. Từ nay chúng tôi sẽ có con đường mới sạch đẹp để đi lại. Khi thấy bộ đội về làng, bà con rất vui, cảm ơn việc làm và tình cảm của bộ đội Trung đoàn 141”.

Được biết, trong đợt hành quân làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã tham gia giúp nhân dân hai xã Kim Lũ và Xuân Thu của huyện Sóc Sơn gần 5.000 ngày công lao động; nạo vét, khơi thông hơn 10km kênh mương; dọn dẹp, vận chuyển hơn 20 tấn rác thải; giúp nhân dân làm mới 6km đường bê tông liên thôn; làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm; tu sửa 2 nghĩa trang liệt sĩ và trạm y tế xã. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà và cấp thuốc miễn phí giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng đồ dùng học tập, quần áo giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân...

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 luôn quan tâm làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, ổn định; đơn vị tổ chức tốt các đợt hành quân làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, qua đó tăng cường đoàn kết quân dân.

Bài và ảnh: HƯƠNG THẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/khi-bo-doi-ve-lang-546036