Khép lại mọi khác biệt, Saudi Arabia và các đồng minh khôi phục hoàn toàn quan hệ với Qatar

Ngày 5/1, Ngoại trưởng Qatar Faisal bin Farhan al-Saud cho biết, Saudi Arabia và 3 quốc gia đồng minh Arab (gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE, Bahrain và Ai Cập) đã nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Doha.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Than (trái) được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đón khi ông đến AI-UIa để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GCC lần 41. (Nguồn: AFP)

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Than (trái) được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đón khi ông đến AI-UIa để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GCC lần 41. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 41 được tổ chức cùng ngày tại Saudi Arabia, Ngoại trưởng Farhan al-Saud cho hay, các bên đã thể hiện ý chí chính trị và thiện chí đảm bảo thực thi thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao và các quan hệ khác, trong đó có quyết định nối lại các chuyến bay.

“Những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay… là sự khép lại toàn bộ những điểm khác biệt và hoàn toàn khôi phục các mối quan hệ ngoại giao”, Ngoại trưởng Saudi Arabia nêu rõ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry đã ký thỏa thuận Al-Ula về hòa giải giữa thế giới Arab với Qatar, văn kiện cũng đã được các nước thành viên GCC ký trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh GCC lần thứ 41.

Theo tuyên bố của bộ trên, động thái của Cairo phản ánh mong muốn duy trì tình đoàn kết trong nhóm các quốc gia Arab và hướng mục tiêu củng cố khối thống nhất, đồng thời xóa bỏ mọi bất đồng giữa các quốc gia Arab anh em.

Ai Cập ký thỏa thuận nhằm tăng cường nỗ lực chung của các quốc gia Arab để đối phó với những thách thức đang nổi lên trong khu vực.

Tuyên bố của Ai Cập cũng khẳng định sự cần thiết của nỗ lực củng cố quan hệ giữa các quốc gia Arab “trên cơ sở thiện chí và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”.

Ai Cập đánh giá cao mọi nỗ lực trong những năm qua, đặc biệt là của Kuwait, nhằm đạt được sự hòa giải giữa nhóm đồng minh Arab và Qatar.

Tháng 6/2017, Saudi Arabia đã dẫn đầu một liên minh - bao gồm cả Ai Cập, UAE và Bahrain - cắt đứt quan hệ ngoại giao và kết nối giao thông với Qatar. Riyadh cáo buộc Doha thân cận với Iran và hậu thuẫn các nhóm Hồi giáo cực đoan, song phía Qatar kiên quyết phủ nhận.

(theo AFP, Aljazeera)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khep-lai-moi-khac-biet-saudi-arabia-va-cac-dong-minh-khoi-phuc-hoan-toan-quan-he-voi-qatar-133237.html