Khen thưởng thành tích phá án

ĐÀ NẴNG- Chiều ngày 28-9, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) Nguyễn Văn Tĩnh đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho thành tích khám phá chuyên án về ma túy của CAQ Thanh Khê.

ĐÀ NẴNG- Chiều ngày 28-9, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) Nguyễn Văn Tĩnh đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho thành tích khám phá chuyên án về ma túy của CAQ Thanh Khê.

Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh khen thưởng ban chuyên án.

Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh khen thưởng ban chuyên án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 13-9-2018, lực lượng trinh sát Đội CSMT CAQ Thanh Khê đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Loan (1993, trú P. Hòa Khê, Q.Thanh Khê) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", sau đó mở rộng điều tra và bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Minh Hoàng (1985, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê). Trên cơ sở đấu tranh, khai thác, chỉ sau đó 1 ngày, lực lượng TS tiếp tục bắt thêm đối tượng Lê Trí Tài (1977, trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án bao gồm: gần 30 gram ma túy đá, 2,433 gram ma túy ketamin, 35 viên thuốc lắc, 1 ô-tô, 2 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 1 súng tự chế, 30 viên bi sắt (dùng cho súng tự chế), 3 kiếm tự chế và 32 triệu đồng tiền mặt. Hiện nay, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để bắt tiếp các đối tượng liên quan.

* Cùng ngày, trước tinh thần dũng cảm, tấn công truy bắt tội phạm đến cùng trong khi làm nhiệm vụ, ông Phạm Nam Sơn- Phó chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đến động viên, thăm hỏi và trao 5 triệu đồng hỗ trợ của UBND Q.Cẩm Lệ cho anh Phùng Văn Thắng (Phó ban bảo vệ Dân phố P. Hòa Thọ Đông). Với thành tích này, CAQ Cẩm Lệ cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng anh Thắng 1 triệu đồng.

Ông Phạm Nam Sơn- Phó Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ (ngoài cùng bên phải) trao tiền hỗ trợ cho anh Phùng Văn Thắng.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 22-8, Tổ quần tra 8394 P. Hòa Thọ Đông gồm Thiếu úy Nguyễn Văn Huy (CAP Hòa Thọ Đông), Lê Phùng Nho Đạo, Nguyễn Ngô Phong Diệu (Dân quân Thường trực), Hồ Tấn Lộc, Đoàn Ngọc Hùng và anh Phùng Văn Thắng đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần Chung cư Phong Bắc thì phát hiện một nhóm 6 đối tượng tầm 18 tuổi tụ tập tại dãy nhà C1. Nghi vấn các đối tượng trộm cắp tài sản nên Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng điều khiển 3 xe máy bỏ chạy theo 3 hướng khác nhau. Ngay sau đó, 1 xe bị lực lượng tuần tra bắt giữ tại P. Hòa Thọ Đông, 1 xe bị bắt tại P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ). Còn 1 xe tháo chạy theo hướng đường Trường Chinh, bị Thiếu úy Nguyễn Văn Huy chở theo anh Phùng Văn Thắng truy đuổi ráo riết. Khi xe đối tượng nghi vấn hết xăng, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận và tổ chức vây bắt. Trong lúc lao vào bắt giữ nghi can, anh Thắng bị thương tích khá nặng ở chân phải, được đồng đội chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật.

Kết quả, lực lượng tuần tra bắt giữ được nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Phước Vĩnh Thọ (2003, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Trương Công Cường (2002), Đỗ Nguyễn Văn Hải (2000) và Nguyễn Văn Lợi (2000) cùng trú P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang tụ tập sử dụng ma túy tại KCC Phong Bắc và chuẩn bị trộm cắp tài sản thì phát hiện lực lượng tuần tra nên bỏ chạy. Qua test, cả 4 đối tượng này đều dương tính với ma túy dạng cần sa.

P.K- N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_195970_.aspx