Khen thưởng thành tích khám phá vụ sàm sỡ phụ nữ nước ngoài

Với tinh thần tập trung khẩn trương phá án, chỉ sau chín ngày điều tra, Công an quận Tây Hồ phối hợp các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã làm rõ và triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc sàm sỡ người nước ngoài tại địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Tây Hồ khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ việc sàm sỡ phụ nữ nước ngoài.

Lãnh đạo quận Tây Hồ khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ việc sàm sỡ phụ nữ nước ngoài.

Với tinh thần tập trung khẩn trương phá án, chỉ sau chín ngày điều tra, Công an quận Tây Hồ phối hợp các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã làm rõ và triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc sàm sỡ người nước ngoài tại địa bàn quận.

Ngày 10-3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, ghi nhận cố gắng, kết quả của Công an quận Tây Hồ và đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức buổi biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia điều tra, xử lý vụ việc.

Phát biểu tại Lễ Khen thưởng, thay mặt Đảng ủy, HĐND và UBND, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã biểu dương và đánh giá cao thành tích của Công an quận. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an, bảo đảm an ninh - trật tự, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn quận và khu vực Hồ Tây nói riêng; đồng thời xây dựng hình ảnh quận Tây Hồ văn minh, hiện đại trong mắt du khách nước ngoài và nâng cao sự tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an quận.

Thư cám ơn của ngài Evan Tsurumi, Tùy viên an ninh Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi Công an quận Tây Hồ.

Cũng tại buổi lễ này, ông Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh: “Lãnh đạo quận Tây Hồ muốn gửi một thông điệp với người nước ngoài sinh sống ở Thủ đô và trên địa bàn quận: Hãy tin tưởng rằng Tây Hồ luôn bình yên và sẵn sàng đồng hành để người nước ngoài yên tâm sinh sống và làm việc tại đây”.

Đại diện quận Tây Hồ cũng cho biết thêm, thời gian tới quận sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, đặc biệt tổ chức tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng đến người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn về các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội, nâng cao cảnh giác. Đồng thời, đẩy nhanh tiếp độ lắp đặt camera an ninh chung quanh Hồ Tây và một số khu vực trọng điểm, kịp thời truy xét các hành vi phạm tội trên địa bàn…

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 5-3, ngài Evan Tsurumi, Tùy viên an ninh Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã gửi thư cám ơn Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An đã nhanh chóng triển khai công tác và khám phá vụ việc.

Ngài Evan Tsurumi khẳng định: “Công an quận Tây Hồ và Công an phường Quảng An đã luôn sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ chúng tôi, bảo đảm an ninh, an toàn cho các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sinh sống tại khu vực Tây Hồ. Tôi và đội ngũ an ninh sứ quán của chúng tôi mong muốn được tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới…”.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khen-thuong-thanh-tich-kham-pha-vu-sam-so-phu-nu-nuoc-ngoai-638026/