Khen thưởng thành tích khám phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng hoa và khen thưởng CAQ Thanh Khê.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng hoa và khen thưởng CAQ Thanh Khê.

ĐÀ NẴNG- Ngày 17-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng; Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Thanh Khê Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q. Thanh Khê Hồ Thuyên đã đến khen thưởng CAQ Thanh Khê do đã có thành tích khám phá thành công chuyên án 344T "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Quá trình đấu tranh chuyên án, CAQ Thanh Khê đã xác định được đối tượng Phạm Hoài Thanh (1994, trú xã Đức Phong, H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cấu kết với Nguyễn Tấn Linh (1994, trú xã Đức Phong, H. Mộ Đức) và Phạm Văn Đoàn (1989, trú xã Tân Thới Nhì, H. Hóc Môn, TPHCM) thực hiện hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi chuyển cho nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước. Từ đầu năm 2020 đến ngày bị bắt, số tiền giao dịch qua tài khoản của các đối tượng trên lên đến hàng tỷ đồng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã tặng hoa và số tiền 10 triệu đồng của UBND TP Đà Nẵng cho CAQ Thanh Khê. Bí thư Quận ủy Thanh Khê Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q.Thanh Khê Hồ Thuyên cũng đã tặng hoa và trao tặng ban chuyên án 10 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đánh giá cao chiến công khám phá thành công chuyên án 341T của CAQ Thanh Khê và cho rằng, điều đó đã thể hiện khả năng, năng lực điều tra của cơ quan CA cấp quận đối với một vụ án sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội trên quy mô cả nước; góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là trong thời điểm đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Chiều cùng ngày, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên và trao Giấy khen đột xuất của Giám đốc CATP Đà Nẵng cho lực lượng 8394 P.Hòa An về thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra phòng chống tội phạm. Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng tuần tra 8394 P.Hòa An đã tổ chức 368 ca với 2.208 lượt tuần tra, phát hiện bắt quả tang 8 vụ (16 đối tượng) có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, 3 vụ (11 đối tượng) đánh bạc trái phép, 2 vụ (2 đối tượng) trộm cắp tài sản; tham gia 3 vụ chữa cháy và phát hiện, thu giữ 1 vụ vận chuyển linh kiện súng hơi bàn giao cho CAP Hòa An xử lý.

PHƯƠNG KIẾM - ĐINH NGA

>> Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tỉnh (Bài cuối: Số giấy tờ giả đã giao dịch lên đến hàng tỷ đồng)

>> Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tỉnh (Bài 1: Chuyên án lớn từ cuốn sổ hộ khẩu giả)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226591_khen-thuong-thanh-tich-kham-pha-chuyen-an-lam-gia-con-dau-tai-lieu-cua-co-quan-to-chuc.aspx