Khen thưởng thành tích đột xuất lực lượng Công an huyện Lý Nhân

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tội phạm

Vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Nhân tổ chức Trao thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tội phạm. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Đức Nhương đã tới dự.

Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Đức Nhương phát biểu tại buổi trao thưởng. (Ảnh: CACC)

Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Đức Nhương phát biểu tại buổi trao thưởng. (Ảnh: CACC)

Tại Lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự mưu trí, dũng cảm, nỗ lực của các chiến sỹ công an trong quá trình truy bắt tội phạm. Ông Nhương cũng đề nghị: lực lượng công an trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Nhân đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tội phạm.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Đức Nhương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an huyện có thành tích xuất sắc. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 10/5, trên đường tan học về tại khu vực Cống Nha đi về hướng thôn Vạn Đại xã Nhân Bình, một số học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Bình đã bị một đối tượng đi xe mô tô chặn đường dọa nạt và giật dây chuyền bạc trên cổ.

Xác nhận sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân đã chỉ đạo Trung tá Đinh Văn Toàn (Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự) và Thiếu tá Nguyễn Đức Thạo (Đội phó đội Điều tra tổng hợp) huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền xã Nhân Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ vụ án. Quá trình thực hiện, lực lượng công an huyện luôn nêu cao tinh thần phá án, khẩn trương và cương quyết đấu tranh với tội phạm.

Sau khoảng 8 giờ nhận được tin báo Công an huyện đã điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1986, trú tại thôn Lại Khê xã Nhân Bình). Bước đầu, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Khang là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, mới ra tù năm 2020 về tội trộm cắp tài sản.

Theo Trung tá Đinh Văn Toàn cho biết: "Đây là niềm vinh dự, tự hào của lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an huyện Lý Nhân, là động lực tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ chiến sỹ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mà Đảng và ngành đã giao phó".

"Thực tế hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm hình sự hết sức cam go và quyết liệt, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ công an huyện Lý Nhân không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật mà còn phải hết sức nhạy bén, mưu trí, dũng cảm... Tuy nhiên, với mỗi cán bộ chiến sỹ Công an huyện Lý Nhân, dù có khó khăn, gian nan và hiểm nguy thì chúng tôi vẫn kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, không để tội phạm hình sự lộng hành, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân" - Trung tá Đinh Văn Toàn nói.

Mặc Nha

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/khen-thuong-thanh-tich-dot-xuat-luc-luong-cong-an-huyen-ly-nhan-d193928.html