Khen thưởng thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm

Đại tá Lê Ngọc Hai trao thưởng cho CAQ Ngũ Hành Sơn.

Đại tá Lê Ngọc Hai trao thưởng cho CAQ Ngũ Hành Sơn.

ĐÀ NẴNG- Chiều 11-11, Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã biểu dương, trao thưởng số tiền 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND TP cho CAQ Ngũ Hành Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Đà Nẵng.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin, sau hơn 1 tháng tích cực vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, sàng lọc, xác minh đối tượng nghi vấn và tổ chức theo dõi, mật phục, chiều 2-11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn đã làm rõ, bắt giữ 11 đối tượng trộm cắp xe máy. Theo khai nhận của các đối tượng, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã ra tay thực hiện trót lọt 24 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đà Nẵng. Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành truy thu 11 xe máy các loại…

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Lê Ngọc Hai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích xuất sắc mà CAQ Ngũ Hành Sơn nói chung, Đội CSHS nói riêng đã đạt được trong công tác đấu tranh, khám phá án. Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: Đây là chiến công xuất sắc của Đội CSHS nói riêng và CAQ Ngũ Hành Sơn nói chung. Bởi CBCS Đội CSHS đã không quản ngại khó, gian khổ tổ chức điều tra, rà soát và mật phục theo dõi để kịp thời bắt giữ đối tượng phạm tội, cũng như nhanh chóng tiến hành điều tra, sàng lọc đối tượng và mưu trí, dũng cảm để kịp thời bắt giữ các đối tượng phạm tội còn lại. Trong thời gian đến, CAQ Ngũ Hành Sơn nói chung, Đội CSHS nói riêng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng; tích cực tổ chức tuần tra mật phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

T.DŨNG

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Phạm Nam Sơn khen thưởng CAH Hòa Vang và Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP Đà Nẵng.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) Phạm Nam Sơn trao thưởng 5 triệu đồng cho tập thể CAH Hòa Vang vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tặng Giấy khen cho Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP và 4 cá nhân Trung tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng CAH; Trung úy Nguyễn Đức Hòa, Trung úy Phạm Thành Tuấn - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự CAH; Thiếu úy Nguyễn Phú Lâm- Cán bộ CAX Hòa Phước về việc phối hợp truy xét, bắt giữ Nguyễn Phước Hoàng Sa (1973, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng)- thủ phạm đã đột nhập nhà bà Lê Thị Nga (xã Hòa Phước) trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

V.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_215810_khen-thuong-thanh-tich-dau-tranh-phong-chong-toi-pham.aspx