Khen thưởng thành tích cứu 2 ngư dân bị trôi dạt trên biển

Sáng 9/11, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tổ chức khen thưởng đột xuất cho Hải đội Biên phòng 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng vì đã có thành tích cứu nạn 2 ngư dân bị trôi dạt trên biển trong bão số 6.

 Đại diện UBND quận Sơn Trà tặng Giấy khen cho Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 2 và Công ty cổ phần Tàu Lai vì có thành tích cứu nạn ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Đại diện UBND quận Sơn Trà tặng Giấy khen cho Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 2 và Công ty cổ phần Tàu Lai vì có thành tích cứu nạn ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Trước đó, vào lúc 7h00 ngày 9/10/2020, tàu cá ĐNa 91066 TS do ông Lê Mỹ (trú tại phường thọ Quang, Sơn Trà) làm chủ trương tiện kiêm thuyền trưởng, cùng con trai Lê Ngọc Pháp điều khiển phương tiện từ Trạm Công trình Biên phòng 15 về Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang tránh trú bão. Khi tàu còn cách mũi Nghê khoảng 4 hải lý, cách Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang 14 hải lý thì bị hỏng máy bơm, không khắc phục được. Do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn làm nước tràn vào khoang tàu làm hỏng máy chính và chìm dần. Đến 12h, ông Lê Mỹ gọi điện về Đài trực canh của Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, yêu cầu được cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu BP- 081202, gồm 12 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Thượng úy Trần Văn Tiệp làm thuyền trưởng, chỉ huy phụ trách là Thiếu tá Phạm Đình Tân, Phó Hải đội trưởng xuất kích thực hiện nhiệm vụ.

Trong điều kiện thời tiết mưa, gió lớn, sóng có lúc cao tới 5m nhưng cán bộ chiến sĩ đã không ngại nguy hiểm để tìm kiếm tàu bị nạn. Sau hơn 2 tiếng vật lộn với sóng giữ, lúc 15h cùng ngày, tàu BP- 081202 đã tiếp cận được tàu ĐNa 91066TS. Tuy nhiên, do sóng to, tàu bị phá nước nên bị lật úp, chìm. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã nhanh chóng cứu vớt 2 ngư dân lên tàu và đưa vào bờ an toàn.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Sơn Trà biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã không quản nguy hiểm để cứu được 2 ngư dân bị chìm tàu, trôi dạt trên biển.

Trong thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Nam mong rằng, Hải đội Biên phòng 2 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vũng chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa cho ngư dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng để tránh trường hợp đáng tiếc, thiệt hại về người và tải sản.

Dịp này, UBND quận Sơn Trà cũng tặng Giấy khen cho Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 2 và Công ty cổ phần Tàu Lai vì có thành tích cứu nạn ngư dân bị chìm tàu trên biển Đà Nẵng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/khen-thuong-thanh-tich-cuu-2-ngu-dan-bi-troi-dat-tren-bien-567472.html