Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc cứu nạn tàu Thảo Vân 02

Ngày 5-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển TP; công bố các quyết định và trao thưởng thành tích cứu hộ, cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 02. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã tới dự.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng đón tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng đón tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Trúc Hà

Trước đó, vào ngày 4-6-2016, trên sông Hàn đã xảy ra sự cố chìm tàu du lịch Thảo Vân 02 khiến 3 du khách bị chết và nhiều du khách gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2, Sông Hàn 1, Biển Đảo Việt cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận nơi xảy ra tai nạn để cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký các quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Dũng cảm cho thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 Lê Văn Hoa; Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân gồm: Tập thể thuyền viên Tàu di lịch Phú Quý 2; tập thể thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1, ông Mai Viết Dụng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt, ông Nguyễn Văn Hốt, thuyền trưởng tàu Hàn Giang 2 và ông Đặng Ngọc Anh, thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1. Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho tập thể Hải đội 2 BĐBP TP Đà Nẵng, Thiếu tá Trần Bá Vĩnh, Phòng Chính trị BĐBP Đà Nẵng và Trung úy Vũ Đức Long, Phó thuyền trưởng Hải đội 2 BĐBP Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Dũng cảm cho thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 Lê Văn Hoa.

Đại tá Lê Văn Phúc trao thưởng cho Hải đội 2 và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn tàu Thảo Vân 02. Ảnh: Trúc Hà

Tại hội nghị, Đại tá Hồ Sỹ Quý, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Đà Nẵng giới thiệu đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới về tình hình biên giới biển, đảo; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của quần chúng nhân dân, ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ quy định về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam” và Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-xuat-sac-cuu-nan-tau-thao-van-02/