Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành các quyết định về việc thưởng tiền cho các tập thể và cá nhân do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

Theo đó, tại Quyết định số 380/QĐ-VKSTC ngày 22/10/2020, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thưởng tiền cho 4 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tại Quyết định số 381/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thưởng tiền cho 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Lê Minh Trí trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Lê Minh Trí trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 4 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 1599/QĐ-CTN ngày 18/9/2020 gồm: Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND tối cao; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao; VKSND TP Hà Nội; VKSND TP Hồ Chí Minh.

1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1599/QĐ-CTN ngày 18/9/2020 đó là VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Các cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 1599/QĐ-CTN ngày 18/9/2020 gồm: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao.

Các cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1599/QĐ-CTN ngày 18/9/2020 gồm: Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ 3, VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 5, VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Trưởng phòng Vụ 5, VKSND tối cao; đồng chí Lê Tư Quỳnh, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-chong-tham-nhung-97703.html