Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa'

TP. Phổ Yên vừa tổ chức Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' giai đoạn 2017-2022. Dự Chương trình có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, TP. Phổ Yên có hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, trong số đó có 1.358 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Thành phố có 92 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 400 thương binh, trên 200 bệnh binh, 1.665 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Phổ Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn; tích cực chăm sóc, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; giải quyết đúng, đủ chế độ cho các đối tượng chính sách và người có công…

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Phổ Yên đã tặng quà tri ân 31 người có công tiêu biểu; UBND thành phố tặng giấy khen cho 15 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022 (ảnh).

* Ngày 26-7, huyện Đại Từ tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các tập thể, cá nhân được huyện Đại Từ khen thưởng vì có thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Các tập thể, cá nhân được huyện Đại Từ khen thưởng vì có thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Toàn huyện Đại Từ hiện có trên 15.000 hộ gia đình chính sách, người có công. Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được huyện Đại Từ đặc biệt chú trọng, quan tâm. 100% người có công và thân nhân được thụ hưởng đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước. Riêng trong 5 năm (2017-2022), toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 2.164 nhà ở cho người có công, với số tiền trên 54 tỷ đồng. Công tác thăm hỏi và tặng quà người có công nhân dịp lễ, tết được huyện đặc biệt quan tâm thực hiện. Đến cuối năm 2021, 100% hộ nghèo có thành viên thuộc là người có công đã thoát nghèo.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong 5 năm qua, huyện Đại Từ đã trao giấy khen cho 23 tập thể và 23 cá nhân. Trong dịp này, 9 gia đình liệt sĩ đã được trao bằng khen, Huân chương độc lập và trao tặng các suất quà ý nghĩa.

Nguyễn Ngân - Thu Huyền

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/khen-thuong-nhieu-tap-the-ca-nhan-trong-phong-trao-%E2%80%9Cden-on-dap-nghia%E2%80%9D-303672-85.html