Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

ĐÀ NẴNG – Ngày 6-7, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức công bố quyết định và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và XDLL. Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi Lễ.

ĐÀ NẴNG – Ngày 6-7, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức công bố quyết định và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và XDLL. Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung đã trao số tiền 20 triệu đồng cho tập thể CAQ. Thanh Khê.

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung đã trao số tiền 20 triệu đồng cho tập thể CAQ. Thanh Khê.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung đã trao số tiền 20 triệu đồng (trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương) cho tập thể CAQ. Thanh Khê vì đã có thành tích thành tích xuất sắc bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành.

Đại tá Trần Đình Chung trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND của Bộ trưởng cho Đại úy Hồ Đình Trí.

Trước đó, nhận thông tin của Tổ một cửa P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê về việc có 1 hồ sơ nghi giả mạo, CAQ. Thanh Khê đã vào cuộc xác minh và phát hiện ra đường dây làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan Nhà nước quy mô lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-6), Đội CSHS CAQ phối hợp với các đơn vị thuộc CATP Hồ Chí Minh lần lượt bắt giữ các đối tượng Phạm Hoài Thanh (trú Q. Bình Tân); Nguyễn Tấn Linh (trú P. 15 Q. Bình Tân) và Phạm Văn Đoàn (ngụ huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gần 800 lượt con dấu và tài liệu giả các loại, thu giữ 49 con dấu và 295 tài liệu giả cùng nhiều vật chứng có liên quan… Hiện CAQ. Thanh Khê đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Trần Đình Chung cũng đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND của Bộ trưởng cho Đại úy Hồ Đình Trí, Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên CATP vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì ANTQ từ năm 2017 đến năm 2019.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động.

Đồng thời, Giám đốc CATP cũng đã trao Giấy khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ,”; tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trong CATP; 3 cá nhân đạt giải cuộc thi viết về Gương Người tốt việc tốt do Sở Thông tin- Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho 12 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho 3 cá nhân đạt giải cuộc thi viết về Gương Người tốt việc tốt do Sở Thông tin- Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức.

DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227470_khen-thuong-nhieu-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-x.aspx