Khen thưởng nhân viên lò hỏa táng nhiều lần nhặt vàng tìm người trả lại

Chiều 21-12, lãnh đạo Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP Sa Đéc về gương người tốt việc tốt cho ông Nguyễn Văn Thái (SN 1966, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) đang là nhân viên tại lò hỏa táng từ thiện Sa Đéc.

Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc trao giấy khen cho ông Nguyễn Văn Thái.

Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc trao giấy khen cho ông Nguyễn Văn Thái.

Chiều 21-12, lãnh đạo Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP Sa Đéc về gương người tốt việc tốt cho ông Nguyễn Văn Thái (SN 1966, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) đang là nhân viên tại lò hỏa táng từ thiện Sa Đéc.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 26-11-2020, trong lúc đang quét dọn tại lò hỏa táng từ thiện tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, ông Thái nhặt được một gói giấy, bên trong có hơn ba triệu đồng tiền mặt và ba chiếc nhẫn vàng 24k với tổng trọng lượng bảy chỉ vàng.

Ông Thái đã nhanh chóng đến Công an xã Tân Phú Đông trình báo sự việc. Nhờ tấm lòng tốt không tham của rơi của ông Thái mà số tài sản trên đã được trả về với chủ.

Trước đó, vào tháng 4-2018, ông Thái cũng từng nhặt được một chiếc bóp, bên trong có hai sợi dây chuyền vàng trọng lượng hai lượng vàng, ông cũng đã mang đến trình báo công an tìm người trả lại.

Tại buổi trao giấy khen, lãnh đạo Công an TP Sa Đéc đã biểu dương hành động đẹp không tham của rơi của ông Thái, xem đây là tấm gương sáng cần được lan tỏa trong xã hội.

H.NGHĨA - T.NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khen-thuong-nhan-vien-lo-hoa-tang-nhieu-lan-nhat-vang-tim-nguoi-tra-lai-628967/