Khen thưởng nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Ngày 8/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho anh Trịnh Văn Tài, sinh năm 1989, quê Hà Tĩnh, trú tại phường Phú Bình, TP Long Khánh vì hành động cũng cảm cứu người trong khi đang thực hiện nhiệm vụ…

Ông Phạm Minh Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã trao Bằng khen đột xuất kèm tiền thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng anh Trịnh Văn Tài, đồng thời biểu dương tinh thần và hành động dũng cảm của anh Tài và xem đây tấm gương sáng cần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho anh Tài ngay tại gác chắn.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho anh Tài ngay tại gác chắn.

Anh Tài là nhân viên gác chắn thuộc Đội đường sắt Biên Hòa thuộc Công ty CP đường sắt Sài Gòn đã dũng cảm lao ra trước mũi tàu cứu ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1972, ngụ phường Xuân Trung, TP Long Khánh bị ngã trên đường ray. Trước đó, ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng đã gửi thư khen ngợi anh Trịnh Văn Tài vì có hành động dũng cảm cứu người.

Vào lúc 19h35 tối 5/7 tại chắn tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua phường Xuân Lập, TP Long Khánh, anh Tài đã hạ chắn và đi vào vị trí chuẩn bị đón đoàn tàu khách SE12 chạy hướng Nam - Bắc đang tới gần. Cùng lúc này, ông Nguyễn Hữu Long đi bộ tới gác chắn rồi bất ngờ cúi người chui qua gác chắn chạy băng qua đường ray. Nhưng vừa chạy được vài bước thì Long ông ngã sấp xuống, nằm chắn ngang đường ray. Tàu chỉ còn cách khoảng 100m, anh Tài chạy tới nắm tay, dùng sức kéo ông Long khỏi đường ray vừa kịp lúc đoàn tàu băng ngang qua.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/khen-thuong-nhan-vien-gac-chan-dung-cam-cuu-nguoi-i659731/