Khen thưởng nam sinh nhanh trí cứu 2 em nhỏ dưới hố nước sâu

Phúc đã nhanh trí dùng sào tre đưa xuống rồi kéo cả 2 em nhỏ đang chới với dưới hố nước sâu lên bờ an toàn.

Ngày 30/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ký quyết định tặng Giấy khen cho em Nguyễn Hữu Phúc (8 tuổi, học sinh lớp 3B - Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) vì có hành động dũng cảm cứu 2 bạn nhỏ thoát đuối nước.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã có báo cáo, làm tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tặng Bằng khen cho em Nguyễn Hữu Phúc.

Nguyễn Hữu Phúc, nam sinh mới lớp 3 đã nhanh trí cứu 2 cháu bé khỏi đuối nước.

Nguyễn Hữu Phúc, nam sinh mới lớp 3 đã nhanh trí cứu 2 cháu bé khỏi đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 13h45’ ngày 25/3, em Nguyễn Hữu Phúc đi chơi qua khu vực nhà văn hóa thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn và nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng nhạt. Vì học cùng lớp nên vừa thấy xe, Phúc biết đây là xe của bạn Linh Đan nhưng do không thấy bạn nên Phúc gọi và tìm bạn.

Khi xuống tới Bàu Chùa thì thấy 2 chị em Linh Đan và em trai Sỹ Huy (học mẫu giáo lớp 4 tuổi) đang vùng vẫy trong hồ nước sâu. Em Nguyễn Hữu Phúc đã bình tĩnh, nhanh trí rút sào tre bờ rào của nhà dân thả xuống gọi 2 chị em nắm lấy để Phúc kéo vào bờ và cứu được 2 hai chị em khỏi chết đuối.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/khen-thuong-nam-sinh-nhanh-tri-cuu-2-em-nho-duoi-ho-nuoc-sau-d120604.html