Khen thưởng lực lượng triệt phá vụ vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 24/7, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án 543L về việc triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích của Ban Chuyên án 543L đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy “khủng” 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam ngày 21/7/2019; đồng thời khẳng định, thời gian tới hoạt động của tội phạm ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đối tượng vận chuyển ma túy (ở giữa) cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng vận chuyển ma túy (ở giữa) cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Vì vậy, đề thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết và các chương trình hành động, phòng, chống tội phạm; xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm và phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cần chăm lo và xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm vững mạnh; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác nghiệp vụ cơ bản; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị. Củng cố, tăng cường sự lãnh đạo và làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong phòng ngừa, phát hiện và tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã trao thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án 543L. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao thưởng Giấy khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân tham gia Chuyên án 543L.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21/7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm số 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng người Lào cầm đầu đường dây là Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (sinh năm 1980, trú tại bản Phôn Xả Vẳn, thuộc thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào) và thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 543L.

Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/khen-thuong-luc-luong-triet-pha-vu-van-chuyen-24000-vien-ma-tuy-tong-hop-20190724184601814.htm