Khen thưởng lực lượng phá sới bạc trong mùa dịch Covid-19

QUẢNG NAM- Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CA thị xã 5 triệu đồng do phá vụ đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa trong mùa dịch Covid-19.

QUẢNG NAM- Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CA thị xã 5 triệu đồng do phá vụ đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa trong mùa dịch Covid-19.

Lãnh đạo CA thị xã Điện Bàn trao thưởng cho đại diện Đội CSHS.

Lãnh đạo CA thị xã Điện Bàn trao thưởng cho đại diện Đội CSHS.

Từ đầu tháng 8- 2020, lợi dụng lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch, nhóm đối tượng do Nguyễn Nhựt (1992, trú thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) cầm đầu đã tổ chức sòng bạc, tập trung nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia xóc dĩa ăn tiền. Ngày 2-8, Đội CSHS CA thị xã Điện Bàn triển khai kế hoạch bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực bến Gỗ, thuộc thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương. Đến chiều ngày 4-8, các đối tượng chuyển sới bạc đến khu vực bờ sông cạnh nhà Nguyễn Nhựt cũng bị lực lượng CSHS bắt giữ 6 đối tượng.

Tuy vậy, các đối tượng vẫn tiếp tục tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau, có phân công tổ chức nhiệm vụ rõ ràng cho các chốt cảnh giới, phân công người thu "tiền xâu" và chở người đánh bạc từ nhà dân cất giấu xe máy, ô-tô rồi chở đến địa điểm đánh bạc. Lúc 17 giờ ngày 8-8 tại khu vực bãi sông Điện Bình thuộc địa bàn thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, các trinh sát CA thị xã hóa trang vô hiệu hóa các chốt cảnh giới, tiếp cận sới bạc, bắt giữ 25 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng tổ chức đánh bạc, 16 đối tượng đánh bạc, 6 người xem đánh bạc), thu giữ trên chiếu bạc 6,2 triệu đồng, 2 ô-tô, 8 xe máy và nhiều tang vật sử dụng để đánh bạc.

CA thị xã Điện Bàn đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố 19 đối tượng, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng; tiếp tục xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người trong mùa dịch.

PHAN THANH HỒNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_229807_khen-thuong-luc-luong-pha-soi-bac-trong-mua-dich-covid-19.aspx