Khen thưởng lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án 459 T

Chiều 4-11, tại Đồn Biên phòng Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An), UBND huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 459 T, bắt giữ một đối tượng, thu giữ tang vật 5 kg ma túy đá.

Đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn trao thưởng cho lãnh đạo Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Công an huyện Anh Sơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 459 T. Ảnh: Bùi Hồng

Đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn trao thưởng cho lãnh đạo Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Công an huyện Anh Sơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 459 T. Ảnh: Bùi Hồng

Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 25-10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An) và Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ đối tượng Tu Lỳ (SN 1987), trú tại bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào, khi đang trên đường vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã chống trả quyết liệt, buộc các trinh sát phải nổ súng để khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5kg ma túy đá.

Tu Lỳ từng là du học sinh tại Việt Nam, hiện là cán bộ y tế huyện Khăm Cợt. Do có thời gian sinh sống, học tập tại Việt Nam nên đối tượng rất am hiểu ngôn ngữ, địa hình, vì vậy mà hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Llãnh đạo huyện Anh Sơn trao thưởng cho các cá nhân của Đồn Biên phòng Phúc Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tham gia đấu tranh chuyên án. Ảnh: Bùi Hồng

Tại buổi trao thưởng, thay mặt lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, đồng chí Hoàng Quyền, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc mà các đơn vị phối hợp đã đạt được trong đấu tranh Chuyên án 459 T; đồng thời, trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Công an huyện Anh Sơn và 5 cá nhân của Đồn Biên phòng Phúc Sơn, kèm thưởng nóng cho hai đơn vị 6 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định thưởng "nóng" cho Đồn Biên phòng Phúc Sơn 5 triệu đồng.

Bùi Hồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khen-thuong-luc-luong-dau-tranh-thanh-cong-chuyen-an-459-t-post434830.html