Khen thưởng hơn 360 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 20219 -2020

362 em học sinh giỏi, xuất sắc đạt giải cao tại các Kỳ thi trong nước và quốc tế, học sinh nghèo học giỏi… trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã được vinh danh, khen thưởng.

Hội Khuyến học Cầu Giấy khen thưởng các em học sinh giỏi, đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Hội Khuyến học Cầu Giấy khen thưởng các em học sinh giỏi, đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Sáng 17/10, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy (Hà Nội) long trọng tổ chức Ngày hội khuyến học năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện QĐ281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2015 -2020).

Phát biểu tại ngày hội khuyến học, bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy cho biết, năm học 2019 - 2020 quận Cầu Giấy vinh danh, khen thưởng 362 em học sinh giỏi xuất sắc.

Đây là những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế, quốc gia, giải của Thành phố Hà Nội và học sinh nghèo học giỏi.

Cùng với đó, quận Cầu Giấy cũng tôn vinh, khen thưởng 57 tập thể, chi hội, dòng họ, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc là những tấm gương sáng, mô hình tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy, đến nay toàn Quận có 334 Chi hội Khuyến học 31.190 hội viên (tăng 24% so với năm 2015) hoạt động khuyến học trong các Chi hội khuyến học trong toàn Quận.

Trong 5 năm qua các cấp Hội từ Quận đến cơ sở đã trực tiếp và phối hợp với các ngành trao thưởng 27,6 tỷ đồng cho 202.196 lượt gia đình, dòng họ, các em học sinh, giáo viên, CBCNV.

Hội Khuyến học Cầu Giấy đón nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng thưởng.

“Những phần quà bằng tiền và hiện vật tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên, khích lệ các gia đình, dòng họ chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế, giáo viên, người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong giảng dạy, lao động, sản xuất và công tác…”, bà Nguyễn Thị Vân Khanh nói.

Theo bà Khanh, toàn Quận hiện có trên 70 dòng họ. Trong đó, có 40 dòng họ thành lập Ban khuyến học, nhiều dòng hộ đã chủ động, sáng tạo trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Điển hình như các dòng họ: Nguyễn Như Uyên, dòng họ Hoàng phường Yên hòa, dòng họ Nguyễn Đức phường Nghĩa Đô, dòng họ Lê phường Dịch Vọng Hậu…

“Tiếp nối truyền thống hiếu học của các gia đình, các dòng họ, với các hoạt động thiết thực, việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, các dòng họ, các gia đình ngày càng giữ gìn truyền thống hiếu học của Quận…

Nhiều tấm gương sáng vượt khó vươn lên trong học tập, thành công trong sự nghiệp được tôn vinh, khen thưởng, đó cũng là động lực để con cháu tự hào bước tiếp truyền thống hiếu học, nhiều sinh viên đạt kết quả xuất sắc, nhiều con cháu đỗ bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân…, xây dựng quỹ khuyến học lớn cho dòng họ, đóng góp tích cực cho các hoạt động khuyến học ở địa phương…”, Bà Nguyễn Thị Vân Khanh nhấn mạnh.

Để phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập cho những năm tiếp theo, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đề ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể như: Mỗi mô hình học tập tăng từ 3% đến 5%, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình. Triển khai, thực hiện chương trình đề án mới của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT và Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về xây dựng “Công dân học tập”, “Thành phố học tập”…

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy phát biểu.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Chiến nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đã góp phần quan trọng đến sự nghiệp phát triển GD&ĐT nói chung và phong chào khuyến học, khuyến tài nói riêng.

Phó Bí thư Thường trục Quận ủy Cầu Giấy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cơ quan đoàn thể quận Cầu Giấy, tiếp tục quan tâm, phát huy kết quả đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội khuyến học các cấp vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động tại các Hội, chi hội cơ sở.

“Phát triển công tác khuyến học khuyến tài, phát triển quỹ khuyến học, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội khác tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...”, ông Lê Văn Chiến nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/khen-thuong-hon-360-hoc-sinh-co-thanh-tich-xuat-sac-nam-hoc-20219-2020-WILcTjcMR.html