Khen thưởng đột xuất vì phá nhanh vụ án 'thi thể khỏa thân trong bao tải'

Liên quan đến vụ án 'thi thể khỏa thân trong bao tải', ngày 20.2, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 5 tập thể vì thành tích phá án nhanh.

Nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương

Sáng 20.2, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án “ thi thể khỏa thân trong bao tải ” từng gây xôn xao dư luận.

Theo đó, 5 tập thể được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự; Công an H.Long Thành; Công an xã Phước Bình và Phòng 2 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) với số tiền 5 triệu đồng mỗi tập thể.

Đây là vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn H.Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng hung thủ đã mang thi thể nạn nhân qua địa bàn xã Phước Bình, H.Long Thành (Đồng Nai) phi tang.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều ngày 6.2, thi thể một phụ nữ trong tình trạng khỏa thân, tay bị trói ra đằng sau và nằm trong một bao tải được người dân phát hiện cạnh một ngôi nhà hoang bên vệ đường.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là chị T.T.T.H. (34 tuổi, ngụ TP.HCM), làm nghề bán cà phê ở xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành). Từ đây, lực lượng công an đã xác định được nghi can gây án.

Chiều ngày 9.2 (sau 3 ngày điều tra), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an H.Tân Thành bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành) khi Phương đang làm việc trong một công ty Khu công nghiệp Mỹ Xuân.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo quy định.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khen-thuong-dot-xuat-vi-pha-nhanh-vu-an-thi-the-khoa-than-trong-bao-tai-793284.html