Khen thưởng đột xuất ngư dân tham gia cứu nạn trên biển

8 giờ ngày 18-8, tàu cá PY93303TS của ông Nguyễn Văn Giáp, trú tại thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên đã cập vào cảng cá Tiên Châu, đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển về bờ. Đồn BP An Hải, BĐBP Phú Yên đã làm thủ tục tiếp nhận, thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân.

Đại tá Đặng Phú Quốc trao thưởng cho chủ phương tiện cứu nạn. Ảnh: Ngũ Tố

Đại tá Đặng Phú Quốc, Phó Chính ủy BĐBP Phú Yên đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên người bị nạn và trao tiền hỗ trợ từ nguồn kinh phí “Vì những con tàu xa khơi” cho ông Nguyễn Xẹo, chủ tàu cá bị nạn, số tiền 5 triệu đồng; 3 nạn nhân là lao động trên tàu, mỗi người 500 ngàn đồng; trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho tập thể Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hội, thuộc Đồn BP An Hải và 8 ngư dân trực tiếp tham gia cứu nạn, kèm theo tiền thưởng đối với tập thể và cá nhân.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 17-8, tàu cá PY97759TS do ông Nguyễn Xẹo làm thuyền trưởng cùng 3 lao động đang hành nghề lưới rê tại vùng biển cách bờ biển thị xã Sông Cầu 90 hải lý, thì bị chìm. 4 lao động trên tàu cá đã kịp thời ôm can nhựa và trôi tự do trên biển.

Đại tá Đặng Phú Quốc trao thưởng cho ngư dân cứu nạn. Ảnh: Hồng Chiên

Nhận được tin báo, Đồn BP An Hải, BĐBP Phú Yên đã kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực biển nói trên tham gia tìm kiếm, cứu vớt người. Đến 14 giờ 32 phút cùng ngày, tàu cá của ông Nguyễn Văn Giáp đã phát hiện và cứu vớt được 4 ngư dân bị nạn nói trên.

Hồng Chiên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khen-thuong-dot-xuat-ngu-dan-tham-gia-cuu-nan-tren-bien/