Khen thưởng đột xuất Hải quan TP. Hồ Chí Minh phá chuyên án ma túy

Ngày 29/1, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng Bằng khen và khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trong vụ phát hiện, bắt giữ trên 31kg ma túy qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - tại buổi lễ đã chúc mừng, trao tặng Bằng khen và khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong công tác bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh cho 2 tập thể Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho 2 tập thể Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho 2 tập thể Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Cũng tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, cá nhân Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy.

Trước đó, gày 12/1/2021, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính từ các nước Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Hongkong, Trung Quốc, thu giữ trên 31kg ma túy các loại, gồm ma túy tổng hợp MDMA, cocain, Ketamin và cần sa.

Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia phá chuyên án ma túy

Trong một vụ khác, vào cuối tháng 11/2020, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã phối hợp tổ chức thực hiện thành công các kế hoạch, chuyên án bắt giữ ma túy tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, khám xét tổng cộng 9 kiện hàng tổ công tác cũng đã kiểm tra và bắt giữ trên 20,5kg ma túy các loại giấu trong kiện hàng quà biếu gửi qua đường bưu chính và chuyển phát nhanh.

Thủ đoạn cất giấu ma túy được các đối tượng sử dụng tinh vi bằng cách ngụy trang trong các gói, hộp thực phẩm, kẹo socola, thức ăn động vật, hoặc ép vào các bao plastic, máy massage chân, cất giấu trong các vật dụng đồ dùng cá nhân và vách thùng carton bao bì... Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại địa bàn hoạt động, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh đã phát hiện ma túy được vận chuyển trái phép trong 2 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua tuyến đường mới từ Hongkong và Trung Quốc.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao việc phát hiện và thu giữ số lượng lớn ma túy nêu trên, khẳng định vai trò của lực lượng hải quan thành phố, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với xã hội, sự tuyên chiến của các cán bộ chiến sỹ hải quan trên mặt trận đấu tranh chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội, bình yên cho nhân dân.

Trước thực trạng buôn bán, vận chuyển ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt phải phối hợp bắt được đối tượng vi phạm, đối tượng cầm đầu…

Lễ trao tặng Bằng khen, giấy khen tạo nguồn động viên to lớn, kịp thời để tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được Nhà nước và ngành Hải quan giao phó.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khen-thuong-dot-xuat-hai-quan-tp-ho-chi-minh-pha-chuyen-an-ma-tuy-151692.html