Khen thưởng đột xuất 2 học sinh dùng tiền tiết kiệm ủng hộ đồng bào miền Trung

ĐTO - Ngày 23/10, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đến gặp gỡ, khen thưởng đột xuất 2 học sinh có hành động nhân ái, dùng tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Lê Thành Công trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho em Huỳnh Bảo Nam

Đồng chí Lê Thành Công trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho em Huỳnh Bảo Nam

Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đến trao Bằng khen, tuyên dương tấm lòng nhân ái của em Huỳnh Bảo Nam - học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò). Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đến gặp gỡ, khen thưởng và tuyên dương em Huỳnh Quốc Hoàng - học sinh lớp 6A1, Trường THCS Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự).

Còn nhỏ tuổi nhưng em Bảo Nam và Quốc Hoàng có việc làm đầy tính nhân văn. Hai em sử dụng tiền tiết kiệm của mình từ việc nuôi heo đất để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lụt. Với số tiền tiết kiệm là 1.730.000 đồng, Nam đã ủng hộ bà con miền Trung 730 ngàn đồng, số còn lại được Nam gửi đến Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Thạnh để mua gạo, tặng cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Còn Hoàng tặng hơn 500 ngàn đồng mà em tiết kiệm được cho đồng bào miền Trung. Hành động đẹp của 2 em Nam và Hoàng đã góp phần tạo sức lan tỏa về lòng nhân ái, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, chung tay hướng về miền Trung ruột thịt.

Theo đồng chí Lê Thành Công, tính đến sáng ngày 23/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được tổng số tiền trên 1 tỷ đồng từ nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung. Đơn vị sẽ nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ này đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ kịp thời cho bà con miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đồng chí Lê Thành Công cho biết: Mọi sự ủng hộ bằng tiền mặt, tổ chức và cá nhân liên hệ MTTQ các cấp. Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ tiếp nhận ủng hộ hiện vật, nhu yếu phẩm thiết yếu. Còn hệ thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tỉnh phụ trách tiếp nhận ủng hộ tập, sách để tặng học sinh miền Trung.

N.AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/khen-thuong-dot-xuat-2-hoc-sinh-dung-tien-tiet-kiem-ung-ho-dong-bao-mien-trung-93954.aspx