Khen thưởng Đại úy CSGT cứu người gặp nạn

Khi phát hiện người đi đường bị tai nạn, Đại úy Lê Đăng Giang đã nhanh chóng cởi áo đang mặc trên người để cầm máu, băng bó và sau đó đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 7h giờ sáng ngày 7/10/2018, tổ công tác Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành thì phát hiện có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 377 (thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

 Đại úy Lê Đăng Giang cởi áo, cầm máu và đưa người bị nạn đi cấp cứu

Đại úy Lê Đăng Giang cởi áo, cầm máu và đưa người bị nạn đi cấp cứu

Tổ công tác đã dừng lại và thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm giữa đường nên đã đưa nạn nhân vào vệ đường. Thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu sau đầu, đồng chí Lê Đăng Giang đã không nghĩ ngợi, cởi ngay áo đang mặc trên người để cầm máu cho nạn nhân và sau đó gọi xe cấp cứu đưa bệnh nhân tới bệnh viện.

Sau khi bàn giao sự việc cho cơ quan công an địa phương hỗ trợ xử lý, tổ công tác tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Người được giúp đỡ là ông Nguyễn Hữu Bích (SN 1950, trú tại thôn Tân Lập, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Hiện sức khỏe ông Bích đã dần ổn định.

Để ghi nhận hành động đẹp này, vào chiều 9/10, Đại tá Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Đại úy Lê Đăng Giang.

Đại tá Lê Như Lập trao giấy khen cho Đại úy Giang

Trong chiều cùng ngày, anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng bằng khen của BCH Tỉnh đoàn kèm 2 triệu đồng tiền thưởng cho Đại úy Giang. Anh Trung cho biết: “Hành động cứu người của đồng chí Lê Đăng Giang là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, để tuổi trẻ học tập, rèn luyện và lan tỏa hình ảnh đẹp tới lớp thanh niên ngày nay cần có lối sống nghĩa tình, biết quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Qua đó đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”.

Chia sẻ với báo chí, Đại úy Lê Đăng Giang cho hay, do tình huống bất ngờ, khu vực xảy ra sự việc ít dân cư nên không còn cách nào khác nên phải dùng áo ép vào vết thương để tránh cho nạn nhân khỏi chảy nhiều máu, ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe của ông Nguyễn Hữu Bích đã hồi phục.

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/khen-thuong-dai-uy-csgt-cuu-nguoi-gap-nan-271246.html