Khen thưởng Công an Quảng Bình đấu tranh chuyên án phá rừng quy mô lớn

Thời điểm phá án, các đối tượng đang ngụy trang gần 3 m3 gỗ trái phép trên xe chở cát sạn và phủ cát sạn lên gỗ nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, bước đầu thu giữ hơn 30 m3 gỗ quý hiếm…

Ngày 21/12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an huyện Quảng Ninh và các đơn vị liên quan về thành tích đấu tranh chuyên án phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, bắt giữ 8 đối tượng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và trao thưởng 60 triệu đồng cho Công an huyện Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các phòng nghiệp vụ liên quan.

 Lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho Ban Chuyên án và các đơn vị liên quan. (Ảnh: Diên An)

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho Ban Chuyên án và các đơn vị liên quan. (Ảnh: Diên An)

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao thư khen và tặng thưởng ban chuyên án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh cũng tặng hoa chúc mừng, trao thưởng cho ban chuyên án và các đơn vị liên quan vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, vụ phá rừng quy mô lớn do Nguyễn Quí Sơn (hay còn gọi là Sơn Lập), chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Sơn Thúy (có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu đã thực hiện khai thác trái phép nhiều cây gỗ quý hiếm như lim, gõ tại nhiều tiểu khu rừng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Cụ thể, từ tháng 5/2020, qua thời gian đấu tranh chuyên án 0520TS, nhận thấy các đối tượng khai thác gỗ trái phép với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Sau khi khai thác trái phép tại các tiểu khu 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, các đối tượng chờ thời cơ thuận lợi kéo gỗ ra tập kết tại bãi khai thác cát sạn gần cầu Khe Liệt của xã Trường Sơn trên tỉnh lộ 9E, thuộc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy (có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Tuy do Nguyễn Hải Long (là vợ của Nguyễn Quí Sơn) làm giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty đều do Sơn quản lý, điều hành. Đây là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực khai thác khoáng sản tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã che giấu việc tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép về xuôi dưới vỏ bọc là xe chở cát sạn.

Đêm 03/12, dưới sự chủ trì của Công an huyện Quảng Ninh phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ bắt quả tang các đối tượng dùng xe tải mang biển kiểm soát 73C-098.28 chở gần 3 m3 gỗ gõ tập kết tại bãi cát để phủ cát lên và chở về xuôi. Sơn thừa nhận, xe ô tô này là của công ty mình và đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi tự chế và 3 máy cưa. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Quí Sơn, lực lượng chức năng thu giữ hơn 12 m3 gỗ các loại và nhiều tài liệu liên quan.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, trong tháng 11/2020, đã chặt hạ 3 cây gỗ gõ (được giám định có khối lượng hơn 16 m3) tại khu vực đội 9 và đội 8 thuộc lâm trường Trường Sơn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/khen-thuong-cong-an-quang-binh-dau-tranh-chuyen-an-pha-rung-quy-mo-lon-571464.html