Khen thưởng Công an Đà Nẵng triệt phá 2 đường dây ma túy

Sáng 12/7, UBND TP. Đà Nẵng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng công an thành phố về thành tích triệt phá 2 đường dây ma túy, thu giữ hơn 1,8 kg và hơn 1.200 viên ma túy tổng hợp.

 Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho lực lượng phá án. Ảnh: VGP/Minh Trang

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho lực lượng phá án. Ảnh: VGP/Minh Trang

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, 2 đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ đã tốn rất nhiều công sức thu thập thông tin, củng cố chứng cứ và giám sát hoạt động của các đối tượng.

Sau một thời gian thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, cơ quan công an xác định đường dây ma túy thứ nhất do Nguyễn Xuân Nam (có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản) cầm đầu. Đối tượng này kết nối với một đầu mối ở TPHCM để đưa ma túy ra Đà Nẵng và Quảng Nam tiêu thụ.

Ngày 14/6, xác định Nam vừa nhận một lượng ma túy lớn do đầu mối ở TPHCM gửi ra, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng. Kiểm tra nhà trọ của Nam tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), lực lượng chức năng đã thu giữ 1.030 g ma túy đá và 1.100 viên ma túy tổng hợp.

Cùng ngày, tại phường Hòa Cường Nam, cơ quan công an bắt quả tang Võ Như Quốc (28 tuổi, quê Phước Sơn, Quảng Nam) tàng trữ 2 gói ma túy đá đã mua từ Nam trước đó.

Ngày 20/6, Công an Đà Nẵng tiếp tục triệt xóa đường dây cung cấp ma túy từ phía Nam ra và từ Bắc miền Trung vào, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan. Đường dây này do Nguyễn Xuân Sang (32 tuổi, ngụ quận Hải Châu) cầm đầu, thu giữ 803,5 g ma túy đá và 118 viên thuốc lắc.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của Công an thành phố trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đánh mạnh vào các đường dây mua bán trái phép chất ma túy, có biện pháp giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động sử dụng ma túy trái phép tại các quán bar, vũ trường...ngăn chặn có tác hại của tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Trung Chinh đã trao thưởng 60 triệu đồng cho lực lượng phá án.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/khen-thuong-cong-an-da-nang-triet-pha-2-duong-day-ma-tuy/370528.vgp