Khen thưởng cho chiến công triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

(BVPL) – Ngày 30/7/2018, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương đã được khen thưởng 120 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ các đối tượng dùng ô tô siêu xe Porsche Cayenne vận chuyển ma túy lớn trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh Hải Dương thưởng 100 triệu đồng và Công an tỉnh Hải Dương cũng thưởng 20 triệu đồng cho phòng.

Ngày 30/7/2018, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao bằng khen và số tiền 100 triệu đồng, cho Phòng CSHS (PC45), Công an tỉnh Hải Dương về thành tích xuất sắc, trong việc bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao thưởng cho phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Hải Dương cũng thưởng 20 triệu đồng cho Phòng PC45, Công an tỉnh vì đã có thành tích trên. Đồng thời khen ngợi biểu dương Phòng PC45 đã mưu trí, dũng cảm bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, Khoảng 10h30 ngày 28/7/2018, tại thôn Hải Lộ, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Bình (SN 1963), quê quán Hải Phòng, sử dụng ô tô siêu xe Porsche Cayenne BKS: 30E-736.05 đang vận chuyển 14 bánh heroin. Qua đấu tranh, bước đầu Bình khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng Phạm Công Hường, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy này. Cụ thể, từ lời khai của Bình kết hợp với các tài liệu thu thập, CQĐT đã tiến hành khám xét nhà, bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Công Hường (SN 1976), trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; thu giữ 5 bánh heroin, 15.500 USD, hơn 2 tỷ đồng, nhiều dao phớ và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã làm rõ và tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Mùa A Chua (SN 1994) và Mùa A Chìa (SN 1991), cùng trú ở xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Quá trình đấu tranh, Chua và Chìa khai nhận sáng ngày 28/7/2018, đã mang 19 bánh heroin từ Sơn La về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương giao cho Phạm Công Hường, để nhận số tiền thuê vận chuyển là 50 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Nguyễn Trọng Bình đã từng có một tiền án về tội đánh bạc năm 2012. Các đối tượng còn lại chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, quá trình trinh sát theo dõi các đối tượng cho thấy bọn chúng hoạt động rất tinh vi và chuyên nghiệp…

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Bình Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/khen-thuong-cho-chien-cong-triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-lon-57515.html