Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Bằng khen của Bộ trưởng BCA cho các tập thể và cá nhâncó thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Bằng khen của Bộ trưởng BCA cho các tập thể và cá nhâncó thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đà Nẵng- Ngày 4-1, Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CATP thời gian qua.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an (CA), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, UVBTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã trao Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 07G, khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng (giết người phân xác ném xuống sông Hàn) xảy ra ngày 6-2-2020 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA cho 3 cá nhân tham gia điều tra, khám phá chuyên án QĐ19 về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch, mua bán bất động sản tại 2 dự án của Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà.

Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Cũng tại buổi trao thưởng, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 2 đợt dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Giám đốc CATP cũng có quyết định tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích nêu trên.

Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho đại diện lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề công tác trong CAND. Theo đó, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trao Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân năm 2020; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA cho 1 tập thể, 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 02 về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; trao Bằng khen cho 2 cá nhân (gồm Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Thiếu tá Phan Văn Trãi- Bí thư Đoàn Thanh niên CATP) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2018-2019 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07; trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2015-2020; trao Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng…

Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, tại buổi trao thưởng, Giám đốc CATP cũng đã công bố quyết định và tặng Giấy khen cho Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT CATP) vì thành tích liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ với 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_236910_khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac.aspx