Khen thưởng CAH Hòa Vang về thành tích khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu trao thưởng cho tập thể Đội CSHS CAH Hòa Vang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu trao thưởng cho tập thể Đội CSHS CAH Hòa Vang.

ĐÀ NẴNG - Ngày 24-4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã đến trao thưởng 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Được biết, ngày 14-3, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang tiếp nhận tin báo của ông Trần Quang Sơn (1965, trú thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng lấy cắp 198 triệu đồng và 5 chỉ vàng. Qua xác minh, cơ quan điều tra CAH Hòa Vang xác định 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Đức (1990, trú tổ 2, thị trấn Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Nghĩa (1985, trú thôn Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân, H. Thanh Chương, Nghệ An) có liên quan đến vụ án. Tiến hành triệu tập Nguyễn Ngọc Đức và Nguyễn Văn Nghĩa đến đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận: khoảng 22 giờ, ngày 13-3, khi Đức đang ở nhà tại tổ 2, thị trấn Đức Thọ (H. Đức Thọ) thì Nghĩa gọi đến và rủ nhau vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản. Đức nhận lời và hẹn gặp nhau tại nhà của Đức rồi cả hai mang theo mô-tô hiệu Wave màu đỏ đen BKS 38D1-147.01 đón xe khách từ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vào Đà Nẵng. Khoảng 7 giờ ngày 14-3 cả hai đến Đà Nẵng. Do Nghĩa có một thời gian sống tại Đà Nẵng nên đảm nhận việc chở Đức đi trên các tuyến đường tìm nhà dân sơ hở để đột nhập, lấy cắp tài sản. Khi đi ngang nhà ông Trần Quang Sơn, phát hiện nhà khóa cửa bên ngoài nhưng không có người nên Nghĩa dừng xe lại, Nghĩa đứng ngoài làm nhiệm vụ canh chừng, Đức đi vòng ra phía sau nhà quan sát, tìm cách đột nhập. Khi vào bên trong, Đức dùng thanh sắt phá khóa cửa phòng ngủ, phát hiện chiếc hộp hình vuông bằng kim loại được cất trong tủ gỗ trong phòng nên mang ra kiểm tra và phát hiện có 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cùng 4-5 nhẫn vàng. Qua kiểm đếm, 2 cọc tiền này có tổng số là 200 triệu đồng. Lấy được tiền vàng, Đức và Nghĩa rời khỏi hiện trường rồi đón xe khách trở về Hà Tĩnh. Toàn bộ số tiền, vàng vừa trộm được Đức, Nghĩa chia nhau tiêu xài hết.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Mưu biểu dương ý chí, tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CSHS, đồng thời lưu ý: lợi dụng tình hình cả nước bận rộn với công tác chống dịch Covid-19 nên các loại tội phạm thừa cơ hoạt động nên những CBCS làm công tác điều tra cần phấn đấu hơn nữa để đấu tranh, khám phá kịp thời những vụ án nhằm góp phần tạo sự bình yên cho xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng CATP Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

VĂN THI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_223865_khen-thuong-cah-hoa-vang-ve-thanh-tich-kham-pha-nh.aspx