Khen thưởng các tập thể, cá nhân vì sự nghiệp giáo dục

Ngày 16.11, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 đối với nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong phong trào dạy và học.

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định trao bằng khen cho một giáo viên trẻ - Ảnh: Hoàng Trọng

Có 229 nhà giáo được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, 277 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 6 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT, 20 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND TP.Đà Nẵng, 21 tập thể và 36 nhà giáo được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó còn có 10 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 25 cá nhân nhận danh hiệu Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu...

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức tuyên dương khen thưởng năm học 2017 - 2018 và vinh danh nhà giáo tiêu biểu có đóng góp tích cực vào phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm 2018". Được biết, Quảng Nam có 3 tập thể được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba; 4 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 16.11, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu lần thứ 2 năm 2018 với sự tham dự của hơn 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tỉnh. Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Bình Định đã tặng bằng khen và quà cho 36 gương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu.

Hoàng Trọng

An Dy

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-vi-su-nghiep-giao-duc-1024166.html