Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Ngày 10/6, UBND Quận Bắc Từ Liêm và Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân Công an Quận Bắc Từ Liêm đã có thành tích trong đấu tranh giải quyết một số vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Tại hội nghị, thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an Quận Bắc Từ Liêm đã báo cáo về một số vụ án nổi cộm được cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân trên địa bàn quận đấu tranh giải quyết trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, vào ngày 25/4/2019, Công an Quận nhận được đơn trình báo về việc Công ty TNHH Hoàng Vũ trụ sở ở Khu Công nghiệp Minh Khai (Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm) bị đe dọa đặt mìn nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Ngay lập tức, Công an quận triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra xác minh sau 3 ngày đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Bá Sơn (sinh năm 1983, ở tại Đội 8, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã có hành vi nhắn tin đe dọa đặt mìn tại trụ sở Công ty TNHH Inox Hoàng Vũ, Khu công nghiệp Minh Khai, yêu cầu Công ty phải chuyển số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản nếu không sẽ cho nổ mìn phá hủy công ty và làm hại gia đình của Tổng Giám đốc Công ty Inox Hoàng Vũ. Hiện Công an quận đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Trong dịp này Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ Công an Quận Bắc Từ Liêm

Trong dịp này Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ Công an Quận Bắc Từ Liêm

Tiếp đến là vào khoảng 10 giờ ngày 22/5, Công an Quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại số nhà 76 ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, chị Nguyễn Thị T đang đứng trên tầng 3, đổ xăng lên người và khắp các tầng của tòa nhà, cầm bật lửa đe dọa đốt nếu anh Đặng Hồng H (sinh năm 1968, HKTT: số 76 ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, là chồng đã ly hôn) không trả cho chị số tiền còn thiếu sau khi thỏa thuận ly hôn và không cho gặp con chung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng triển khai lực lượng đến phong tỏa hiện trường, tiến hành tuyên truyền vận động đồng thời áp sát đối tượng để tính toán các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo. Trong lúc vận động, lợi dụng lúc T sơ hở lực lượng Công an Quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng khống chế bắt giữ T an toàn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Thượng tá Lê Đức Hùng phát biểu tại hội nghị

Tiếp đến, vào ngày 5/6, trước ngày cưỡng chế, qua công tác nắm tình hình phát hiện tại khu vực chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất có 22 xe thương binh do ông Lê Vũ Ng (SN: 1960, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và ông Trịnh Đình C (SN 1957, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu, tập kết tại khu vực cưỡng chế với mục đích cản trở lực lượng cưỡng chế.

Trước tình hình trên, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ xuống tận nơi nắm tình hình để chủ động phương án bảo vệ. Đến sáng 6/6, khi lực lượng cưỡng chế chuẩn bị tổ chức đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất, số thương binh trên đã sử dụng 22 xe ba bánh làm hàng rào phía trước khu vực cưỡng chế, có hành động, lời lẽ lăng mạ, cản trở lực lượng cưỡng chế.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an Quận đã huy động thêm 60 CBCS tham gia bảo vệ, đồng thời Chỉ huy Công an Quận cùng đồng chí Chủ tịch UBND Quận trực tiếp tuyên truyền, vận động, yêu cầu số thương binh di chuyển ra khỏi khu vực cưỡng chế. Đến 9 giờ sáng cùng ngày số thương binh trên đã di chuyển toàn bộ phương tiện và người ra khỏi khu vực cưỡng chế. Công tác cưỡng chế thu hồi đất, GPMB đã hoàn thành, An ninh trật tự đảm bảo.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Quận Bắc Từ Liêm khống chế đối tượng Chức, giải cứu an toàn cho nữ chủ hiệu cầm đồ bị đối tượng này không chế bắt làm con tin

Ngày 1/6, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài, Bùi Văn Chức (27 tuổi, ở Lạc Sơn, Hòa Bình, đang tạm trú tại Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến cửa hàng cầm đồ tại số 48 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm do chị Lê Thị Hải Y là chủ cửa hàng, để cầm cố chiếc xe máy được số tiền 25 triệu đồng.

Số tiền này Chức tiêu xài cá nhân, trả nợ hết. Đến ngày 7/6, vì thiếu nợ tiền, bị gia đình hỏi về chiếc xe máy, do không có khả năng chuộc lại xe nên Chức nảy sinh ý định đến cửa hàng cầm đồ của chị Y giả chuộc xe, khi chị Y giao xe sẽ khống chế cướp lại chiếc xe máy.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thấy cửa hàng chỉ có chị Y và con gái là Trịnh Thanh H đang ăn cơm, Chức đi vào đặt vấn để chuộc lại xe, chị Y lấy xe của Chức về để tại trước cửa hàng và làm thủ tục thanh lý hợp đồng cầm đồ.

Chức giả lấy tiền trong túi xách sau đó bất ngờ rút dao ra đe dọa, khống chế chị Y, giật chìa khóa xe cất vào túi. Chị Y và con gái giằng co với Chức, quá trình xô xát dao cứa vào người của chị Y và con gái khiến hai người bị thương.

Khi con gái chị Y vùng chạy được ra ngoài kêu cứu, người dân xung quanh chạy vào thì Chức dùng dao kề vào cổ chị Y rồi kéo, lôi chị lên cầu thang tầng 2 cố thủ.

Đến khoảng 20h30’, Chức kéo chị Y vào trong phòng ngủ ở tầng 2, kề dao sát vào cổ chị Y. Đối tượng Bùi Văn Chức lúc này hết sức manh động, liều lĩnh chống trả quyết liệt. Lực lượng Công an một mặt thuyết phục, đánh lạc hướng và tìm cách hóa giải tình huống, khi Chức sơ hở, để dao xa cổ chị Y thì lực lượng giải cứu ngay lập tức ập tới khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu chị Y an toàn và đưa đi chữa trị vết thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Chức về hành vi Cướp tài sản, hiện đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ các hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành Long

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-d2068091.html