Khen thưởng các đơn vị triệt phá đường dây vận chuyển 446 bánh heroin

Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao thưởng cho các đơn vị có công triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 446 bánh heroin do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu trao thưởng cho các đơn vị. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu trao thưởng cho các đơn vị. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 6/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã thông tin chính thức kết quả khám phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 446 bánh heroin, đồng thời khen thưởng 18 đơn vị tham gia phá án.

Thông tin về vụ án, đại diện Bộ Công an cho biết, trên cơ sở điều tra mở rộng vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 895 bánh heroin bị phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát 20C-163.22 lưu thông hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương (Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 27/3 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã xác định được một đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, tính chất vô cùng tinh vi, phức tạp do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.

Dù bị bắt giữ 895 bánh heroin, băng nhóm người Đài Loan không có dấu hiệu "chùn bước" mà tiếp tục chỉ đạo hai đối tượng Yang Po Hung (còn gọi là A Hùng, sinh năm 1969) và Yang Kai Chen (còn gọi là A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam đến Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động.

Ma túy được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa… đóng container vận chuyển qua đường biển đến Đài Loan. Thực hiện kế hoạch trên, A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định có một lượng lớn ma túy tập kết tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh chờ thời cơ xuất đi Đài Loan. Qua tài liệu thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án cùng với tài liệu do Cảnh sát Đài Loan cung cấp và thông tin thu được từ lời khai của các đối tượng liên quan, Ban Chuyên án đã họp bàn và quyết định phá án.

Đúng ngày 3/11, Ban Chuyên án đã chia làm 3 tổ công tác đồng loạt khám xét tại 5 địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy trên địa bàn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại kho số A5/147E đường Láng Le Bàu Cò (ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) và thu giữ 446 bánh heroin.

Các đối tượng cất giấu số ma túy này trong 6 bao tải, một số được để lẫn trong nhiều bao tải chứa hạt nhựa được sử dụng để ngụy trang cất giấu ma túy khi xuất khẩu đi nước ngoài. Cùng thời điểm trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hà Tấn Ban (sinh năm 1980, ngụ tại huyện Bình Chánh) và Trần Văn Đực (sinh năm 1979, ngụ tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu).

Liên quan đến đường dây này, ngày 18/10, Cảnh sát Đài Loan đã kiểm tra một container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC từ Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển qua, phát hiện 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải. Tổng cộng tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Đài Loan đã thu giữ 1.390 bánh heroin. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhằm động viên, ghi nhận thành tích của các đơn vụ tham gia phá án, Bộ Công an tuyên dương và trao thưởng cho các đơn vị, lực lượng gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), A06, A08 Tiểu đoàn đặc nhiệm Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (thuộc K02), Trại giam T17, Phân viên Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Bình Chánh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an thành phố Cần Thơ; Đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan và Vụ 4 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cũng trong ngày 6/12, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao thưởng cho các đơn vị khám phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 446 bánh heroin. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao thưởng cho các đơn vị khám phá nhanh vụ dùng súng cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/11 vừa qua./.

Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khen-thuong-cac-don-vi-triet-pha-duong-day-van-chuyen-446-banh-heroin/611585.vnp