Khen thưởng các cá nhân triệt phá đường dây buôn thuốc lá lậu khủng

Ngày 5/3/2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Rah Lan Lâm- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây buôn thuốc lá lậu lớn nhất tỉnh

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 31/12/2019, lực lượng chuyên trách Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân vây bắt các đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu trên địa bàn thành phố Pleiku, huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông Chư Prông. Tại thành phố Pleiku, Công an đã bắt giữ Trương Văn Toản (Sinh năm 1984) và Lê Thế Hoàng (Sinh năm 1993) khi hai người này dùng xe ô tô biển số 81C-160.53 vận chuyển 21.000 gói thuốc lá JET, ESSE về kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Bảo Hoàng ở khu Công nghiệp Trà Đa (xã Trà Đa). Tại kho này, lực lượng chức năng còn phát hiện đang cất giấu 20.000 gói thuốc lá lậu khác.

Công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây buôn thuốc lá lậu lớn nhất tỉnh

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan, bước đầu khai nhận nhóm này đã sử dụng 2 xe ô tô bán tải, tháo băng ghế sau vận chuyển số thuốc lá trên từ cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ về thành phố Pleiku và cất giữ tại kho này trước khi được tung ra thị trường. Từ lời khai của hai người trên, chiều cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang 3 đối tượng cùng trú huyện Đức Cơ là Võ Linh Vũ (Sinh năm 1990) và Lê Diệp Phú Thịnh (Sinh năm 1984), Trương Thị Mỹ Dung (Sinh năm 1986) và Lê Thị Mỹ Hạnh (Sinh năm 1967, trú huyện Chư Prông) đang có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn thành phố Pleiku. Công an đã tiến hành thu giữ 2 xe ô tô và hơn 76.000 bao thuốc lá ngoại các loại.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khen-thuong-cac-ca-nhan-triet-pha-duong-day-buon-thuoc-la-lau-khung-20200306071110906.htm