Khen thưởng CA huyện Gia Lâm vì có thành tích trong điều tra, khám phá vụ án

Nhằm động viên cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã quyết định khen thưởng cho 9 cá nhân và 1 tập thể (Đội Cảnh sát hình sự)- CA huyện Gia Lâm.

Sau thời gian tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Lâm đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Lê Xuân Tùng, SN 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ án xảy ra ở khu vực vườn chuối thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Nội dung vụ án thể hiện: Khoảng 18g30 ngày 23-8, hai cháu nhỏ đèo nhau bằng xe đạp đi chơi đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, khi quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300 m thì bị một người đàn ông đi xe máy vượt qua (hướng Dương Quang sang Linh Quy) khoảng 50m thì đỗ xe lại lề đường.

Các CBCS- CA huyện Gia Lâm nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm. Ảnh: M.T

Các CBCS- CA huyện Gia Lâm nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm. Ảnh: M.T

Khi 2 cháu đi tới, đối tượng chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, một cháu nhỏ đã chạy được, cháu còn lại bị đối tượng kẹp cổ khống chế rồi đưa vào vườn chuối gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA huyện đã nhanh chóng tập trung triển khai lực lượng xác định đặc điểm phương tiện, đặc điểm đối tượng; ra quyết định khởi tố vụ án, tổ chức rà soát trên địa bàn các xã xung quanh, sử dụng mạng lưới nắm tình hình, triệu tập các đối tượng nghi vấn để đấu tranh, thu mẫu ADN phục vụ công tác giám định, điều tra.

Sau 10 ngày điều tra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, CA huyện Gia Lâm đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tinh thần, trách nhiệm trong điều tra, bắt giữ đối tượng gây án của CBCS-CA huyện Gia Lâm đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CA, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Và việc khen thưởng kịp thời của UBND huyện Gia Lâm nêu trên có ý nghĩa khích lệ, động viên rất lớn đối với tập thể, cá nhân CBCS- CA huyện Gia Lâm trong công tác điều tra, khám phá các vụ án cũng như nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát địa bàn; tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong nhân dân.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khen-thuong-ca-huyen-gia-lam-vi-co-thanh-tich-trong-dieu-tra-kham-pha-vu-an-209636.html