Khen thưởng BĐBP Quảng Bình phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình phá đường dây ma túy, bắt giữ 4 đối tượng người Lào, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào...

Sáng 28/3, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến chúc mừng và khen thưởng lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phá được chuyên án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh này.

Lực lượng Ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng người Lào, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tang vật khác.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng lực lượng Biên phòng Quảng Bình.

Đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn có nhiều đối tượng tham gia, với nhiều thủ đoạn manh động, nguy hiểm, tinh vi xảo quyệt, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trải qua nhiều thời gian mật phục trên khu vực biên giới Việt - Lào dưới thời tiết khắc nghiệt, Ban chuyên án nhiều lần phải thay đổi phương án do đối tượng thường xuyên thay đổi thủ đoạn, địa điểm và cách thức vận chuyển.

Nhận thấy thời cơ thích hợp, vào lúc 11h30 ngày 27/3, tại Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), khi các đối tượng lọt vào tầm ngắm, Ban chuyên án ra lệnh vây bắt.

Khai thác nhanh được biết, 4 đối tượng đều là người Lào gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (SN 1999), Lăm Mon Phô Ngam (SN 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (SN 1979), Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957) đều mang quốc tịch Lào. Đây là các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy trên.

Các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt làm một cán bộ tham gia đánh án bị thương nặng, hiện đang được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cứu chữa.

Hiện, Ban chuyên án đang tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án chuyển giao cho cơ quan chức năng nước bạn Lào xử lý theo pháp luật.

Ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đến thăm hỏi động viên chiến sĩ tham gia đánh án bị thương.

Ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đến thăm hỏi động viên chiến sĩ tham gia đánh án bị thương.

Tại lễ khen thưởng, ông Hoàng Đăng Quang đã đánh giá cao lực lượng phá án đã chiến đấu với tinh thần mưu trí, dũng cảm. Với những gì đã làm được, vị Bí thư Tỉnh ủy mong rằng lực lượng Biên phòng Quảng Bình tiếp tục phát huy những thành tích đã được,trở thành lá chắn vững chắc ở bên giới và là điểm tựa của nhân dân.

Trước đó, tối 27/3, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Lãnh đạo BĐBP tỉnh cũng đã đến chúc mừng, biểu dương Ban chuyên án và thăm hỏi động viên kịp thời chiến sĩ tham gia đánh án bị thương.

Xuân Hương

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khen-thuong-bdbp-quang-binh-pha-thanh-cong-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-269913.htm