Khen thưởng Ban chuyên án phá vụ đánh bạc 100 tỷ đồng

Sáng 8-3, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) và các đơn vị có liên quan về thành tích đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet mà các đối tượng quản lý trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng qui định của pháp luật.

Đồng thời, trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, xác lập các chuyên án, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, nhất là liên quan tội đánh bạc, không để loại tội phạm này lây lan, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, phối hợp tố giác, bài trừ các tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tá Lê Quốc Hùng đã khen thưởng cho Ban chuyên án số tiền 40 triệu đồng, trích từ quỹ phòng chống tội phạm.

Bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Trương Minh Quang

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 5-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trăm tỷ do đối tượng Trương Minh Quang cầm đầu.

5 tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại nhà 6 đối tượng gồm: Trương Minh Quang (sinh năm 1986, trú tại thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang); Trần Phan Mạnh Hùng (sinh năm 1985, trú tại số 2 kiệt 280 đường Nguyễn Sinh Cung); Phạm Minh Thành (sinh năm 1983, trú tại Vinh Xuân, huyện Phú Vang); Tôn Thất Có (sinh năm 1972, trú tại thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang); Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1967) và Hồ Đắc Thanh (sinh năm 1963) cùng trú tại số 5 đường Lê Quý Đôn, TP Huế.

Khám xét nhà của 6 đối tượng, lực lượng công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng gồm máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng cho Ban chuyên án số tiền 40 triệu đồng, trích từ quỹ phòng chống tội phạm.

Trong sáng cùng ngày, Đại tá Lê Quốc Hùng đã đến biểu dương, khen thưởng Công an TP Huế 10 triệu đồng về thành tích phá án trong những ngày đầu năm mới, nhất là vụ bắt 2 đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, cướp giật gần 100 triệu đồng; bắt các đối tượng trộm cây cảnh, trộm nhà dân và phối hợp làm rõ nhiều vụ án, chuyên án khác, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng Công an TP Huế

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, đẩy mạnh ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khen-thuong-ban-chuyen-an-pha-vu-danh-bac-100-ty-dong-503374.html