Khen thưởng bác sĩ nhặt được dây chuyền vàng trả người đánh mất

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh Phạm Quang Dũng vừa tuyên dương, khen thưởng bác sỹ Hà Thị Cẩm Thanh, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Tuyết Mai, Khoa Bệnh nghề nghiệp – Người cao tuổi của Bệnh viện, vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trước đó, ngày 5/7, bác sỹ Thanh và kỹ thuật viên Mai trong lúc đi làm về có nhặt được một dây chuyền vàng của ai đó đánh rơi trên sân Bệnh viện. Hai nhân viên y tế đã báo cáo Giám đốc Bệnh viện để nhờ thông báo, tìm trả lại người đánh mất.

Bác sỹ Thanh và kỹ thuật viên Mai trao lại sợi dây chuyền vàng cho người đánh rơi.

Bác sỹ Thanh và kỹ thuật viên Mai trao lại sợi dây chuyền vàng cho người đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận, sáng 6/7, Bệnh viện đã xác minh thông tin người mất chiếc dây chuyền là chị Lưu Thị Lương, sinh năm 1985, địa chỉ phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Sợi dây chuyền vàng đã được trao trả lại cho chủ nhân của nó trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bệnh viện.

Nhận lại dây chuyền vàng, chị Lương xúc động: “Sợi dây chuyền là món quà sinh nhật của chồng tặng tôi, trị giá hơn 30 triệu đồng. Vì vậy nó là vật kỷ niệm rất quý giá đối với tôi. Tôi đã nghĩ chắc chắn bị mất rồi. Nhận lại sợi dây chuyền, tôi rất mừng và hạnh phúc. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc cùng bác sĩ Thanh, kỹ thuật viên Mai của Bệnh viện”.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh khen thưởng đột xuất cho 2 nhân viên y tế có hành động đẹp.

Hành động đẹp của bác sỹ Thanh và kỹ thuật viên Mai đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong tập thể Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh nói chung, của người bệnh, người nhà người bệnh nói riêng, là tấm gương sáng góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện chất lượng - thân thiện – an toàn.

Đỗ Hà (Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khen-thuong-bac-si-nhat-duoc-day-chuyen-vang-tra-nguoi-danh-mat-2928074.html